Pháp kêu gọi xem xét lại toàn bộ Tổ chức Thương mại thế giới

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định EU có chung một số lo ngại với Mỹ về "những khiếm khuyết của một số cơ quan đa phương, trong đó có WTO" và kêu gọi xem xét lại toàn bộ tổ chức này.
Pháp kêu gọi xem xét lại toàn bộ Tổ chức Thương mại thế giới ảnh 1Tổng Giám đốc WTO Roberto Azeved tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã kêu gọi xem xét lại toàn bộ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phát biểu trong cuộc họp các quan chức của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ở thủ đô Paris, ông Le Maire nói: "Chúng ta cùng có một số lo ngại được Mỹ bày tỏ về những khiếm khuyết của một số cơ quan đa phương," trong đó có WTO.

Ông nhấn mạnh: "Tổ chức này (WTO) có vai trò cần thiết, song cần được xem xét lại một cách kỹ lưỡng."

[EU tuyên bố bảo vệ lợi ích thương mại nếu bị Mỹ 'tấn công']

Liên minh châu Âu (EU) hiện đang vận động để Mỹ duy trì lệnh miễn áp thuế đối với sản phẩm nhôm (10%) và thép (25%) nhập khẩu.

Lệnh miễn hiện hành sẽ kết thúc vào ngày 1/6. Tuy nhiên, giới chức châu Âu không kỳ vọng nhiều vào khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia hạn lệnh miễn trên.

WTO và nhiều cơ quan khác đã cảnh báo mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộ từ chủ trương "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục