Pháp: Kiểm soát biên giới bên ngoài EU là nhu cầu "cấp thiết"

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng nhu cầu "cấp thiết" hiện nay là siết chặt kiểm soát các đường biên giới của Liên minh châu Âu (EU), sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Bỉ.
Pháp: Kiểm soát biên giới bên ngoài EU là nhu cầu "cấp thiết" ảnh 1Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: dailystormer.com)

Theo AFP/Reuters, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 23/3 cho rằng nhu cầu "cấp thiết" hiện nay là siết chặt kiểm soát các đường biên giới của Liên minh châu Âu (EU), sau loạt vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra ở Brussels (Bỉ), làm khoảng 30 người thiệt mạng.

Trả lời đài phát thanh Pháp, ông Valls nói rằng "nhu cầu cấp thiết là củng cố các đường biên giới bên ngoài của EU" đồng thời nhấn mạnh rằng nâng cao cảnh giác là điều bắt buộc để ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh châu Âu bằng hộ chiếu giả, vì IS "đã đánh cắp một số lượng lớn hộ chiếu ở Syria."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, sau loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Brussels, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã hủy chuyến công du Trung Quốc.

Sau các vụ khủng bố ở thủ đô Brussels của Bỉ, Pháp đã tăng an ninh bằng cách triển khai thêm 1.600 cảnh sát, chủ yếu tới các cổng vận tải như sân bay, bến xe, bến tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục