Pháp: NATO cần tăng cường hành động vì các mối đe dọa

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố NATO nên cải tiến chính sách phòng thủ và tăng cường hành động nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn trong bối cảnh các mối đe dọa đang gia tăng.
Pháp: NATO cần tăng cường hành động vì các mối đe dọa ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 13/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên cải tiến chính sách phòng thủ và tăng cường hành động nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn trong bối cảnh các mối đe dọa đang gia tăng.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Hollande đã nhấn mạnh "trách nhiệm của Pháp đối với sự phát triển của một chính sách phòng thủ châu Âu tham vọng hơn."

Trong tuyên bố được Văn phòng Tổng thống Pháp đưa ra, ông Hollande nêu rõ: "NATO cần phải tiếp tục chứng tỏ khả năng thích ứng với các sứ mệnh của liên minh trong bối cảnh các mối đe dọa đang gia tăng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục