Pháp và Canada thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Tổng thống Pháp Francois Hollande bắt đầu chuyến thăm chính thức Canada kéo dài ba ngày nhằm đẩy mạnh quan hệ song phương, thương mại và giáo dục.
Pháp và Canada thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm chính thức Canada. (Nguồn: cbc.ca)

Ngày 2/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thành phố Calgary ở tỉnh Alberta của Canada, bắt đầu chuyến thăm chính thức Canada kéo dài ba ngày nhằm đẩy mạnh quan hệ song phương, thương mại và giáo dục.

Đây là chuyến công du Canada đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pháp kể từ năm 1987.

Dự kiến, Tổng thống Hollande sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Stephen Harper, trong đó hai bên thảo luận một loạt vấn đề quan trọng từ hợp tác an ninh quốc tế, phát triển thương mại-kinh tế đến tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Điểm nhấn trong chuyến thăm lần này là bài phát biểu của Tổng thống Hollande trước toàn thể Quốc hội Canada trong ngày 3/11.

Trong bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Pháp sẽ đề cập đến cuộc chiến chống lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà hiện cả hai nước đều đang tham gia liên minh do Mỹ phát động. Đây được nhìn nhận là thời khắc quan trọng, chứng minh sự ủng hộ và đoàn kết của Pháp đối với quốc gia đồng minh Canada trên mặt trận chống khủng bố.

Tháp tùng Tổng thống Hollande trong chuyến thăm có lãnh đạo của 40 doanh nghiệp hàng đầu của Pháp nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Canada.

Tổng thống Hollande chủ trương sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế với các vùng nói tiếng Anh như Alberta, Manitoba và vùng lãnh thổ Tây Bắc. Đây là những khu vực có tiềm năng kinh tế lớn, nhất là về dầu mỏ.

Nhân chuyến thăm lần này, Tổng thống Pháp cũng sẽ có cuộc gặp với giới lãnh đạo tỉnh Quebec, khu vực nói tiếng Pháp vốn từ lâu có quan hệ văn hóa và kinh tế lớn mạnh với Paris.

Thông qua buổi làm việc với chính quyền tỉnh Quebec, nhà lãnh đạo Pháp chủ trương tìm kiếm những thỏa thuận mới trong lĩnh vực giáo dục, theo đó tăng cường quan hệ với các trường đại học, thuyết phục chính quyền Quebéc cho phép sinh viên Pháp được hưởng những ưu đãi về học phí như sinh viên bản địa.

Bên cạnh những nội dung trên, hai nước còn thảo luận về vấn đề môi trường như giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính. Đây được coi là vấn đề "khá tế nhị" trong bối cảnh Canada là một trong những nước có lượng khí thải lớn nhất thế giới, trong khi Pháp sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị các nước thành viên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21).

Hội nghị dự kiến được tổ chức tại Paris vào tháng 11/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục