Pháp và Đức quyết định hoãn họp liên chính phủ sang năm sau

Pháp và Đức đang tìm cách giải quyết một số bất đồng và cùng quyết định cần hoãn cuộc họp nêu trên đến tháng 1/2023 để có thêm thời gian thỏa thuận về một số vấn đề.
Pháp và Đức quyết định hoãn họp liên chính phủ sang năm sau ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/10, Đức thông báo cuộc họp giữa liên chính phủ giữa nước này và Pháp dự kiến diễn ra vào tuần tới sẽ được hoãn đến tháng 1/2023 để có thêm thời gian thỏa thuận về một số vấn đề.

Ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nêu rõ hiện tại, hai bên đang tìm cách giải quyết một số vấn đề bất đồng và cùng quyết định cần hoãn cuộc họp nêu trên.

Dù vậy, ông Hebestreit cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc họp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 20/10 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp gỡ trong ngày 26/10 tới tại Paris.

[Pháp kêu gọi Đức đoàn kết để đảm bảo an ninh năng lượng cho EU]

Các cuộc họp liên chính phủ giữa Pháp và Đức được tổ chức định kỳ, do hai bên luân phiên chủ trì.

Cuộc họp sắp tới, do Pháp chủ trì, bị hoãn trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và chi phí sinh hoạt.

Pháp và Đức là hai nước lớn trong EU và thường thể hiện đoàn kết trước nhiều cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai bên có dấu hiệu bất đồng trong một số vấn đề từ năng lượng đến quốc phòng.

Sau khi Chính phủ Đức công bố kế hoạch hỗ trợ trị giá 200 tỷ euro (198 tỷ USD) để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh, Tổng thống Pháp đã cảnh báo chương trình hỗ trợ này có thể dẫn tới tình trạng méo mó trong EU.

Trong khi Đức phản đối việc áp giá trần với khí đốt trong toàn khối vì lo ngại người tiêu dùng ngừng áp dụng các biện pháp tiết kiệm, khiến tình hình thêm tồi tệ thì Pháp lại thúc đẩy áp giá trần khí đốt toàn khối.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Đức mới đây đã vận động thành công 14 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia dự án phòng không chung, trong khi Pháp đang cân nhắc kế hoạch riêng rẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục