Tại đây, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết trẻem có tổng lượng máu trong cơ thể nhỏ hơn và khả năng thích ứng với sự thiếu máukém hơn nhiều so với người lớn, vì vậy, khi bị thiếu hụt một lượng máu nhỏ sẽ đedọa đến tính mạng của trẻ.
Trên thực tế, nhu cầu truyền máu cho trẻ em ở Việt Nam ngày càng tăng cao do mởrộng các phương pháp điều trị hiện đại cho trẻ em (phẫu thuật tim và các dị tậtbẩm sinh, ghép tạng, ghép tủy, điều trị hemophilia, điều trị các bệnh về ung thưmáu), trong khi đó, lượng máu thu được năm 2010 của cả nước chỉ đáp ứng được 39%nhu cầu.
Tình trạng thiếu máu trầm trọng xảy ra ở hầu hết các địa phương, các bệnh việnnhi và khoa nhi của các bệnh viện trên cả nước.
Chính vì vậy, chương trình "Giọt hồng tặng bé" năm 2011 là hoạt động nhân đạo cóý nghĩa đặc biệt góp phần cứu chữa hàng nghìn trẻ em cần truyền máu, giảm tỷ lệtrẻ em bị tàn tật và mắc các bệnh mãn tính, đem lại hạnh phúc cho các gia đìnhvà giảm gánh nặng cho xã hội.
Chương trình “Giọt hồng tặng bé” được triển khai đúng vào Tháng hành động vì trẻem 2011 là dịp để cộng đồng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em cầntruyền máu, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp đủ máu có chấtlượng và an toàn, kịp thời truyền cho trẻ em cần truyền máu.
Chương trình hướng tới mục tiêu vận động được 183.500 người đăng ký hiến máu,tiếp nhận 130.800 đơn vị máu, trao tặng 6.500 phần quà cho trẻ em với tổng trịgiá tối thiểu là hơn 3 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về hiếnmáu tình nguyện.
Dự kiến ngay ngày đầu, chương trình sẽ thu hút khoảng 200 sinh viên và nhiều cánbộ công nhân viên chức của các công ty tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Bệnh viên Đa khoa Xanh Pôncũng tổ chức khai chương "Điểm hiến máu nhân đạo cố định Chữ thập Đỏ Việt Nam"tại bệnh viện và trao 40 phần quà cho các em đang điều trị tại bệnh viện./.