Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã huy động hơn 261,3 nghìn người tham gia học xóa mù chữ; hơn 40,6 triệu người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin (đạt tỷ lệ 50,76%).

0403-xa-hoi-hoc-tap.jpg

Sau 5 năm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (Đề án 1373), công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã huy động hơn 261,3 nghìn người tham gia học xóa mù chữ; hơn 40,6 triệu người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin (đạt tỷ lệ 50,76%); hơn 39,9 triệu người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống (đạt tỷ lệ 49,97%); hơn 37,8 triệu người dân từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật (đạt tỷ lệ 47,3%); 100% các trường đại học (trừ các trường thuộc khối an ninh, quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) đã triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, từng bước hình thành hệ thống học liệu số phục vụ đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trường dự án xây dựng trường liên cấp tại xã miền núi Đắc Pring, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Vó ngựa” vượt non cao: Sáu đại công trường vùng biên Đà Nẵng bứt tốc

Tại Đà Nẵng, việc đầu tư 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới không chỉ là một dự án giáo dục, mà là nhiệm vụ chính trị cốt lõi được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Xây dựng những ngôi trường bề thế nơi phên dậu Tổ quốc mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ dân, bồi dưỡng nhân lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 23/2/2026, tại Di tích Quốc gia đình thờ Tiên triết Chu Văn An, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ.