Tiếp bước truyền thống ở ngôi trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng khẳng định vị thế qua chất lượng tuyển sinh; năm học 2025-2026, trong số gần 1.000 tân sinh viên, nhiều em đạt kết quả xét tuyển cao, có em là thủ khoa đầu vào.

Tự hào của giảng viên, sinh viên dưới mái Trường Đại học Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Tự hào của giảng viên, sinh viên dưới mái Trường Đại học Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tự hào là ngôi trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng-Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiều năm qua, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã không ngừng nỗ lực, thi đua và đã gặt hái được nhiều thành tích.

Tự hào truyền thống

Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập ngày 7/9/2007 theo Quyết định số 168 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi.

Ngay sau ngày thành lập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng là đơn vị kế thừa truyền thống của Trường Trung học bình dân miền Nam Trung Bộ.

Trường Trung học bình dân miền Nam Trung Bộ là ngôi trường “đặc biệt,” được mở trong một giai đoạn “đặc biệt” tháng 10/1947 do bác Phạm Văn Đồng sáng lập và làm Hiệu trưởng danh dự.

Trường đặt cơ sở đầu tiên tại thôn Hòa Vinh Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành (cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1948, trường bị giặc Pháp ném bom đánh phá nên phải di chuyển đến ba nơi gồm: thôn Vạn Xuân (xã Hành Thiện), thôn Phước Vinh (xã Hành Minh) và thôn Lâm Sơn (xã Hành Dũng). Học viên của trường là thanh niên, người trung niên từ các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Bình Trị Thiên đến học. Dù trường chỉ hoạt động 5 năm (1947-1952) với 3 khóa học đã đào tạo hơn 1.000 học sinh.

Sau khi ra trường, nhiều người đã trở thành cán bộ, chiến sỹ cách mạng; lãnh đạo, tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà giáo, văn nghệ sỹ nổi tiếng góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ttxvn-pvdong-2.jpg
Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tìm hiểu về Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phòng truyền thống nhà trường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tiếp bước truyền thống đó, từ ngày thành lập, Trường Đại học Phạm Văn Đồng luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, xem đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo; thu hút đội ngũ giảng viên giỏi, tạo điều kiện cho giảng viên được đi đào tạo nâng cao trình độ trong và ngoài nước.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Đức Hoàng cho biết, đến nay, đơn vị có 1 phó giáo sư, 34 tiến sỹ, 123 thạc sỹ và 15 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, đạt tỷ lệ tiến sỹ theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. So với khi mới thành lập (năm 2007), tỷ lệ viên chức có trình độ tiến sỹ và thạc sỹ tăng từ 48,1% lên 87,3%.

Trường hiện đang đào tạo 15 ngành, trong đó 4 ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chất lượng giáo dục. Đến nay, trường đã có 34.000 sinh viên tốt nghiệp với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau; trong đó 92% sinh viên ra trường tìm được việc làm. Điều này góp phần đáng kể vào việc cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước.

Đặc biệt, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã đào tạo cho gần 600 lưu học sinh cho nước bạn Lào. Hiện trường có 50 em đang theo học. Với những thành tích đáng tự hào, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã 2 lần (năm 2012 và 2017) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Hữu nghị năm 2017.

Tiếp bước xây dựng xây tương lai

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026) là sự kiện đặc biệt đối với thầy và trò của trường. Em Lê Nguyễn Đức Tài (sinh viên năm 3, Khoa Sư phạm Toán Trường Đại học Phạm Văn Đồng) cho biết, từ nhỏ em đã ước mơ trở thành một người thầy giáo nên quyết tâm học tập thi đậu vào Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

“Tự hào được theo học dưới mái trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng-một người con ưu tú của quê hương, người lãnh đạo mẫu mực, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, em đã nỗ lực học tập để trở thành thầy giáo. Trong năm học vừa qua, em đã đạt thành tích xuất sắc cả trong học tập cũng như rèn luyện” - em Lê Nguyễn Đức Tài tâm sự.

ttxvn-pvdong-3.jpg
Cô Bùi Thị Ánh Tuyết, giảng viên Ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Phạm Văn Đồng trao đổi với sinh viên tại phòng truyền thống nhà trường. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo cô Bùi Thị Ánh Tuyết (giảng viên Ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Phạm Văn Đồng), cô rất tự hào khi được giảng dạy ở ngôi trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tên tuổi, nhân cách của bác luôn thôi thúc, nhắc nhở cô mỗi ngày phải học tập tinh thần giản dị, trí tuệ hết lòng vì đất nước, vì nhân dân, sự nghiệp giáo dục. Cô cố gắng rèn luyện, không ngừng trau dồi chuyên môn, đổi mới cách dạy, bồi đắp phẩm chất của một nhà giáo, xây dựng môi trường sư phạm năng động, sáng tạo góp phần xây dựng Trường Phạm Văn Đồng phát triển bền vững.

Những năm gần đây, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tiếp tục khẳng định vị thế qua chất lượng tuyển sinh. Năm học 2025-2026, trường đón gần 1.000 tân sinh viên; trong đó, nhiều em đạt kết quả xét tuyển rất cao, có em là thủ khoa đầu vào với số điểm ấn tượng.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Đức Hoàng nêu rõ, ngôi trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng là niềm tự hào lớn lao và cũng là thách thức lớn đối với thầy trò nhà trường.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên; đồng thời phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trường đã xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2028 đạt 100% số tiêu chí chuẩn cơ sở giáo dục đào tạo đại học, đồng thời 100% các chương trình đào tạo của trường đạt chuẩn cơ sở giáo dục đào tạo; định hướng xa hơn nữa là xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đơn vị hướng đến mô hình đại học thông minh, đa ngành, hội nhập sâu rộng theo tầm nhìn đến năm 2045 để xứng đáng với niềm tự hào mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng

"Ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi nói chung, Trường Đại học Phạm Văn Đồng nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội lớn khi tỉnh có một không gian phát triển hoàn toàn mới, góp phần mở rộng địa bàn tuyển sinh và cơ hội phát triển các ngành nghề mới của nhà trường. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;" Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" đã tạo điều kiện, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học công nghệ. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành sứ mệnh của mình, Trường Đại học Phạm Văn Đồng sẽ đoàn kết, chủ động và sáng tạo, tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho Quảng Ngãi và khu vực" - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Đức Hoàng nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục