Phát hàng cứu trợ mùa Đông cho dân Afghanistan

LHQ đã phát hàng cứu trợ mùa Đông cho trên 200.000 người Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa khi nhiệt độ ở đây xuống dưới 0 độ C.
Ngày 27/12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và các đối tác đã bắtđầu phân phát hàng cứu trợ mùa Đông cho trên 200.000 người Afghanistan đã phảirời bỏ nhà cửa khi nhiệt độ vào ban đêm ở quốc gia Trung Á này xuống dưới mức 0độ C.

Trong ngày đầu tiên, UNHCR đã phân phát chăn, tấm nhựa, quần áo ấm và nhiêu liệucho trên 300 gia đình tại quận Dahsabz ở thủ đô Kabul.

Đại diện UNHCR tại Afghanistan  Peter Nicolaus cho biết, ưu tiên của việcphân phát hàng cứu trợ lần này được dành cho các gia đình không có đàn ông, giađình có người già hoặc người khuyết tật cũng như các gia đình có nhiều trẻ em vìđây là những gia đình cần sự hỗ trợ nhất.

Bộ trưởng người tị nạn và hồi hương của Afghanistan Jamaher Anwary đánh giá caochương trình hỗ trợ này vì cho rằng, việc cứu trợ là thiết yếu đối với nhữngngười hồi hương và người di dời nội bộ (IDPs), những người có nguy cơ đặc biệtnguy hiểm trong những tháng mùa Đông lạnh giá ở Afghanistan.

Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 34.500 hộ gia đình, tương đương với trên 200.000người, sẽ được nhận các nhu yếu phẩm mùa Đông như chăn, tấm nhựa, quần áo ấm vànhiêu liệu để giữ ấm.

Cũng như những năm trước, UNHCR đang tập trung sự hỗ trợ vào những khu vực nôngthôn hẻo lánh.

Kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ cuối năm 2001, UNHCR đã giúp khoảng 4,6 triệungười tị nạn Afghanistan quay về nhà một cách tự nguyện. Tuy nhiên, vẫn còn gần3 triệu người Afghanistan hiện vẫn đang sống lưu vong tại Pakistan và Iran.

Theo UNHCR, tình trạng thiếu việc làm, lương thực, chỗ ở và an ninh vẫn là nhữngnguyên nhân làm cho người tị nạn Afghanistan gặp khó khăn trong việc sinh sốngtại quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ít nhất 24 người thiệt mạng do cháy rừng tại Mỹ

Ít nhất 24 người thiệt mạng do cháy rừng tại Mỹ

Chính quyền hạt Los Angeles, bang California cho biết số người thiệt mạng do cháy rừng đã tăng lên 24 người, gió mạnh, độ ẩm thấp và thảm thực vật khô cằn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.