Phát hiện 2 tượng sư tử trong hầm mộ cổ Ai Cập

Hai bức tượng có hình con sư tử đang ngồi dùng trang trí vòi phun nước, như một phần của hệ thống thoát nước từ trên mái của ngôi đền thuộc triều đại Ptolemaic
Các nhà khoa học Italy đã phát hiện ra hai bức tượng La Mã trong một hầm mộ cổ ở Ai Cập.
Phát hiện 2 tượng sư tử trong hầm mộ cổ Ai Cập ảnh 1
Ảnh minh họa.
Hai bức tượng có hình con sư tử đang ngồi dùng trang trí vòi phun nước, như một phần của hệ thống thoát nước từ trên mái của ngôi đền thuộc triều đại Ptolemaic, ở khu vực Fayyum, phía nam Cairo. Bộ trưởng Di sản Ai Cập cho biết hai pho tượng làm bằng đá sa thạch, là bức tượng đầu tiên dạng này được phát hiện là để trang trí vòi phun nước. Mỗi bức tượng dài khoảng 1 mét, cao 1 mét và được tìm thấy ở điều kiện còn rất tốt, khuôn mặt được chạm khắc khá tinh xảo./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục