Hang động trên Mặt Trăng

Phát hiện hang động trên bề mặt của Mặt Trăng

Hang động có đường kính 60-70m và sâu khoảng 60m, đây sẽ là địa điểm lý tưởng để con người xây dựng căn cứ thám hiểm Mặt Trăng
Theo Tân Hoa xã, thông qua phân tích hình ảnh và số liệu được truyền về từ vệ tinh thăm dò Mặt Trăng, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện trên bề mặt của Mặt Trăng tồn tại một hang động.

Phát hiện này có thể trở thành căn cứ quan trọng giúp các nhà khoa học lựa chọn địa chỉ thám hiểm Mặt Trăng.

Theo Cơ quan nghiên cứu và khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản, các nhân viên nghiên cứu đã tiến hành phân tích cụ thể các hình ảnh được chụp bằng thiết bị chuyên chụp địa hình của vệ tinh “Nữ thần Mặt Trăng”. 

Bằng việc phân tích sự chiếu xạ của ánh sáng Mặt Trời và hình ảnh in trên vách hang động, các nhân viên nghiên cứu suy đoán rằng hang động này có đường kính khoảng 60-70m và sâu khoảng 60m và liên thông với một đường hầm có chiều cao khoảng 20-30m, rộng hơn 400m.

Vì Mặt Trăng không có tầng khí quyển nên các vẫn thạch và bức xạ có hại cho con người đều trực tiếp tác dụng vào bề mặt của Mặt Trăng.

Trong khi đó, hang động nằm dưới bề mặt của Mặt Trăng lại có tác dụng tránh được các vật chất có hại này.

Ngoài ra, khu vực xung quanh hang động có địa thế bằng phẳng, thuận tiện cho việc đổ bộ và di chuyển, đồng thời cũng là nơi thu được nhiều ánh sáng Mặt Trời, dễ dàng liên lạc với Trái Đất. Vì vậy, đây sẽ là địa điểm lý tưởng để con người xây dựng căn cứ thám hiểm Mặt Trăng./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục