Phát hiện hoa tai vàng 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Israel vừa tìm thấy một chiếc hoa tai vàng 2.000 năm tuổi trong khi tiến hành khai quật gần các bức tường của thành phố cổ Jerusalem để tìm di tích một tòa nhà có từ thời đế quốc Đông La Mã.

Các nhà khảo cổ Israel vừa tìm thấy một chiếc hoa tai vàng 2.000 năm tuổi trong khi tiến hành khai quật gần các bức tường của thành phố cổ Jerusalem để tìm di tích một tòa nhà có từ thời đế quốc Đông La Mã.

Món trang sức cổ này có hình xoắn tròn, ở giữa gắn một viên ngọc trai cỡ lớn và hai lá vàng dát ngọc lục bảo và ngọc trai, được xác định có từ thời đế chế La Mã, từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến đầu thế kỷ thứ tư sau Công nguyên.

Theo các nhà khảo cổ, chiếc hoa tai này được bảo quản như mới đến mức đáng kinh ngạc, y như nó vừa được chế tác trước đó một ngày. Kỹ thuật chế tác đồ trang sức dát đá quý và ngọc trai được sử dụng ở đế chế La Mã cổ đại, từ các tỉnh của La Mã ở phương Đông tới nước Anh ở phương Tây.

Trước đó, tại CHDCND Triều Tiên, các chuyên gia khảo cổ cũng tìm thấy một đồng tiền cổ bằng đá lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Hwanghae, miền Bắc nước này. Đồng tiền cổ hình khuyên có đường kính 1,25m và dày 12cm. Đường kính của vòng tròn rỗng trong đồng tiền là 22cm.

Tại khu vực tìm thấy đồng tiền này, các nhà khảo cổ cũng phát hiện khoảng 50 ngôi mộ trên 5.000 năm tuổi. Các chuyên gia cho rằng đồng tiền trên có thể cũng được chế tác trong thời kỳ đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục