Phát hiện manh mối phòng chống bệnh lao ở gia súc

Theo nghiên cứu, nguyên nhân thất bại của chương trình xóa bệnh lao bò hiện tại ở một số quốc gia có thể là do loài giun ký sinh.
Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Liverpool vàNottingham của Anh quốc, công bố trên tạp chí Nature Communication vào ngày23/5, cho thấy nguyên nhân thất bại của chương trình xóa bệnh lao bò (TB) hiệntại ở một số quốc gia có thể là do loài giun ký sinh.

Loài giun có tên Fasciola hepatica, vốn gây ra bệnh sán lá gan, đã gây cản trởvà đánh lạc hướng các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao ở gia súc khiến tình trạnglây lan bệnh tật ở gia súc ngày càng gia tăng.

Các nhà khoa học cho biết giun Fasciola hepatica sống ký sinh ở gia súc và làmgiảm độ nhạy bén của các xét nghiệm về da, vốn được áp dụng để chẩn đoán bệnhlao ở động vật.

Giáo sư Diana Williams thuộc Đại học Liverpool cho biết các xét nghiệm chẩn đoánbệnh lao bò thường dựa vào phản ứng sưng viêm của da khi tiêm protein TB, nhưngở những động vật bị nhiễm sán lá gan, biểu hiện phản ứng sẽ bị cản trở khiến bácsỹ không thể chẩn đoán và phát hiện chính xác bệnh lao bò. Ngoài ra, loại sánnày cũng tạo ra kết quả xét nghiệm âm tính giả ở một lượng lớn gia súc khi đượcxét nghiệm.

Rõ ràng, các gia súc nếu bị nhiễm sán lá gan hoặc bệnh lao bò thì có thể khôngđược xác định bởi chương trình giám sát lao được áp dụng hiện nay ở Anh.

Theo thống kê, bệnh lao xuất hiện năm 2011 và đã giết hại khoảng 25.000 gia súcở Anh, gây thiệt hại lên đến 90 triệu bảng.

Các nhà khoa học tại Đại học Liverpool phối hợp với đại học Nottingham và Việnkhoa học sinh vật ở Stormont (Anh) đã nghiên cứu hơn 3.000 đàn bò sữa ở Anh vàxứ Wales, và kết luận rằng việc nhiễm trùng sán lá gan đã làm giảm hiệu quả cácxét nghiệm da chẩn đoán bệnh lao trâu bò. Nguyên nhân khiến bệnh lao tiếp tụclây lan, gia tăng và giết hại hàng loạt gia súc.

Nhóm nghiên cứu trên cho biết việc phát hiện ra manh mối về nguyên nhân gây lâylan bệnh sẽ giúp cải thiện việc chẩn đoán bệnh lao bò ở gia súc trong tương lai,đạt mục tiêu cuối cùng là tăng hiệu quả phòng và xóa bỏ loại bệnh nguy hiểm nàyở Anh./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.