Phát hiện mới: Khủng long cũng có cơ chế thay răng

Phát hiện mới cho thấy loài khủng long đã biết cách xử lý những chiếc răng bị hỏng, đó là cho mọc lên những chiếc răng mới theo tháng.
Trong khi loài hiện đại vẫn nhiều lúc phải đau đầu với các vấn đềrăng miệng, thì loài khủng long sinh sống trên Trái Đất 150 triệu nămtrước đã biết cách xử lý những chiếc răng bị hỏng, đó là cho mọc lênnhững chiếc răng mới.

Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành phântích mẫu hóa thạch của hai loài khủng long ăn cỏ lớn nhất từng sinh sốngtại Bắc Mỹ là Diplodocus và Camarasaurus và phát hiện hai loài này thayrăng khoảng 6 tháng/lần.

Chuyên gia Michael D'Emic từĐại học Stony Brook (Mỹ) cho biết loài thằn lằn ăn cỏ còn có chu kỳthay răng thậm chí còn ngắn hơn, khoảng 1-2 tháng/lần.

Cơ chếnày cũng tương tự như thay răng ở người, nhưng các chuyên gia phát hiệnở loài khủng long trong mỗi hốc răng có nhiều hơn một chiếc răng dựtrữ. Camarasaurus có tối đa 3 "răng sữa" dự trữ trong mỗi hốc răng vàthay lần lượt sau mỗi 62 ngày. Còn Diplodocus cũng có tới 5 răng dự trữthay thế và chu kỳ thay răng là 35 ngày.

Theo các nhà khoahọc, đây là cơ chế tự bảo vệ của khủng long ăn cỏ do các loài này tiêuthụ một lượng khổng lồ thức ăn hàng ngày, và hoạt động nhai các loạithực vật cứng thường làm mòn và nứt vỡ răng của chúng. Qua đó có thểthấy, loài khủng long trước đây ưu tiên "số lượng hơn chất lượng" hàmrăng, trái ngược với các loài động vật có vú ngày nay có xu hướng pháttriển hàm răng sắc nhọn và chắc chắn hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.