Phát hiện thi thể thứ 4 trong vụ sập đất ở Yên Bái

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện vị trí của thi thể thứ 4 trong vụ sập đất làm 7 người mất tích tại xã Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, Yên Bái.
Khoảng 15 giờ 45 ngày 29/8, sau gần 7 ngày tích cực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã phát hiện vị trí của thi thể thứ 4 trong vụ sập đất làm 7 người mất tích tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nạn nhân là anh Giàng A Sang, 37 tuổi.

Trước đó, ngày 26, ngày 28 và 8 giờ 30 ngày 29/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân: Giàng A Chang, 15 tuổi; Hảng Thị Sông, 40 tuổi và Vàng Thị Nhứ, 36 tuổi.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục duy trì khoảng 50 người gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174, Quân khu II và dân quân tự vệ xã Chế Cu Nha với 4 máy xúc, máy phụt nước rửa trôi đất đá, 4 chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải và các tổ chức hảo tâm cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân được trên 78 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Trung Thái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, chỉ huy các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết hiện nay đã vào gần chân núi, phía trên lại nhiều đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt, do đó công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Việc tìm thấy 4 nạn nhân cho thấy hướng đang tìm kiếm được xác định là khá chính xác, hy vọng trong những ngày tới sẽ tìm thấy được các nạn nhân tiếp theo.

Tập thể, cá nhân hảo tâm có thể gửi cứu trợ đến địa chỉ Ban cứu trợ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải hoặc nơi tiếp nhận tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Số tài khoản gửi tiền là 946900000013 Kho bạc nhà nước huyện Mù Cang Chải; hoặc trao đổi trực tiếp qua số điện thoại 0945512783./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục