Phát hiện truyện cổ tích đầu tiên của Andersen

Mang tựa đề "The Tallow Candle" (Ngọn nến mỡ), truyện kể về một ngọn nến đã gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trong thế giới.
Một nhà nghiên cứu đã tìm thấy truyện cổ tích đầu tiên do Hans Christian Andersen viết tại Trung tâm lưu trữ quốc gia Đan Mạch. Mang tựa đề "The Tallow Candle" (Ngọn nến mỡ), truyện kể về một ngọn nến đã gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trong thế giới, cho tới khi một chiếc hộp mồi lửa tìm thấy giá trị của cây nến và thắp sáng chiếc bấc của nó. Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia Mads Peter Christensen cho tờ Politiken biết vào chiều 12/12 rằng các nhân viên của trung tâm đã được nhà nghiên cứu liên hệ, sau khi ông phát hiện ra tác phẩm. Truyện không có sự chăm chút giống như các truyện cổ tích về sau của Andersen và người ta tin rằng nó đã được viết khi ông còn là học sinh. "Đây là một phát hiện chấn động" -  nhà nghiên cứu Ejnar Stig Askgaard ở Bảo tàng thành phố Odense City Museum và là một trong những chuyên gia Andersen số một ở Đan Mạch cho tờ Politiken biết - "Một phần bởi truyện này là tác phẩm cổ tích đầu tiên của Andersen và phần nữa là bởi nó cho thấy ông đã rất quan tâm tới truyện cổ tích từ khi còn rất trẻ, trước khi ông bắt đầu việc viết văn." Phát hiện và kết luận của Askgaard đã được ít nhất 2 chuyên gia Andersen khác là Bruno Svindborg ở Thư viện Hoàng gia và giáo sư Johan de Mylius ở Trung tâm Andersen thuộc Đại học Nam Đan Mạch xác nhận. Askgaard nói rằng ông đã có cảm giác hết sức phấn khích khi nghiên cứu truyện cổ tích đầu tiên của Andersen. "Cảm giác hết sức tuyệt vời khi đọc nó lần đầu" - ông cho biết. Bản thảo của truyện được viết bằng mực trên các trang giấy đã ố vàng. Đây thực tế là một bản sao của truyện do gia đình "Quý bà Bunkeflod" thực hiện. Truyện đã được gửi tới tặng bà Bunkeflod và người ta đã không thể tìm thấy bản gốc. Bà Bunkeflod, vợ góa của một mục sư, là bạn tâm tình của Andersen khi ông còn nhỏ. Gia đình Bunkeflod sau đó đã gửi bản sao của truyện tới cho một gia đình khác khá thân với nhà Andersen là nhà Plum và nhà nghiên cứu đã tìm thấy truyện khi xem xét di sản của gia đình. Hans Christian Andersen sinh năm 1805 và mất năm 1875. Các tác phẩm thi ca, các bài báo về du lịch và truyện cổ tích của ông đã được dịch ra 125 thứ tiếng.
Phát hiện truyện cổ tích đầu tiên của Andersen ảnh 1
Tượng đài Hans Christian Andersen ở Đan Mạch (Nguồn: AFP)
Một số tác phẩm nổi tiếng nhất của ông gồm có "Nàng tiên cá," "Cô bé bán diêm" và "Chú lính chì dũng cảm"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục