Phát hiện xác tàu thám hiểm Nam Cực SS Terra Nova

Các nhà khoa học Mỹ tìm thấy xác tàu nổi tiếng SS Terra Nova, từng phục vụ cho chuyến thám hiểm đến Nam Cực cách đây hơn 1 thế kỷ.
Một nhóm các nhà khoa học của Mỹ cho biết, họ vừa tìm thấy xác con tàu nổi tiếng SS Terra Nova.

Đây là con tàu do nhà thám hiểm nổi tiếng của Anh Robert Scott làm thuyền trưởng, điều khiển trong cuộc thám hiểm Nam Cực  cách đây hơn một thế kỷ.

Tàu SS Terra Nova vốn là tàu săn cá voi sau đó trở thành phương tiện phục vụ cho chuyến thám hiểm Nam Cực  của thuyền trưởng Robert Scott năm 1910 với hy vọng trở thành người đầu tiên đặt chân lên Nam Cực .

Trong chuyến thám hiểm này, SS Terra Nova được điều khiển bởi thủy thủ đoàn gồm 64 người.

Trong suốt hành trình, những rủi ro liên tiếp đến với con tàu và thủy thủ đoàn, khiến thức ăn dần cạn kiệt, súc vật mang theo cũng chết hết.

Khi còn cách Nam Cực  hơn 300km, chỉ còn thuyền trưởng Robert Scott cùng bốn thủy thủ khám phá nốt hành trình còn lại.

Mãi đến năm 1912, tức là hai năm sau khi bắt đầu hành trình, 5 nhà thám hiểm này đã đặt được chân được đến Nam Cực .

Tuy nhiên, năm nhà thám hiểm đã không thể trở thành những người đầu tiên khám phá Nam Cực  vì thành tích này đã được trao cho đoàn thám hiểm của Roald Amundsen, đặt chân đến Nam Cực  từ năm 1911.

Sau chuyến thám hiểm này, tàu SS Terra Nova đã được trưng dụng làm tàu cung ứng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và đã bị chìm khi đâm phải một tảng băng vào năm 1943./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục