Theo nhà nghiên cứu Gladys Paz, những dấu vết đầu tiên của các ngôi mộ cổvà xác ướp của nền văn hóa Wari xuất hiện từ 500-1000 năm sau Công nguyên, đãđược phát hiện từ một tuần trước đó.
Các xác ướp đều được bọc bằng một tấm vải liệm và được đặt cạnh nhau.Nhiều khả năng bốn xác ướp này là trẻ con và chúng được đặt ở đó để cúng tế vàhộ tống nhân vật lỗi lạc trên.
Tại hiện trường khai quật, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều vật dụng nhưvải trang trí, bình gốm, giỏ sậy và thân cây ngũ cốc.
Khu phế tích trên từng là nơi sinh sống của người Lima, tộc người cổ sốngtrong khoảng thời gian từ 100-650 năm sau Công nguyên, trước khi bị người Warixâm chiếm và biến nó thành nghĩa trang./.