Sự chững lại của xe điện trong năm 2024 chủ yếu bắt nguồn từ việc nhiều quốc gia cắt giảm hoặc xóa bỏ trợ cấp mua xe, đặc biệt là tại Đức, cùng với mức giá vẫn còn cao trong bối cảnh khó khăn.
Dự án thủy điện Ialy mở rộng nhằm tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện.
Phát triển kinh tế xanh, bền vững là xu hướng chung của toàn cầu. Tại Việt Nam, sự kết hợp giữa công nghệ xử lý chất thải tiên tiến và thúc đẩy tài chính xanh sẽ là "con đường" cho mục tiêu Net Zero.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Năng lượng Ember, tính từ đầu năm nay đến tháng 6 vừa qua, sản lượng thủy điện toàn cầu giảm 8,5%, nhiều hơn bất kỳ mức giảm cả năm nào trong hai thập kỷ qua.
Đặc phái viên JETP đánh giá cao tham vọng mà Quy hoạch điện VIII đưa ra cũng như khối lượng công việc mà JETP phải triển khai và mục tiêu trung hòa carbon và tham vọng môi trường khác của Việt Nam.
Các nước G20 chiếm 80% lượng khí thải từ ngành điện trên thế giới, với lượng CO2 bình quân đầu người từ điện than trong năm ngoái là 1,6 tấn, tăng so với mức 1,5 tấn ghi nhận năm 2015.
Đánh giá mới nhất cho thấy ngành công nghiệp dầu khí "gần như không đạt được tiến bộ nào kể từ năm 2021 nhằm hướng đến các mục tiêu của Hiệp định Paris."
Theo nghiên cứu, mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp năm 2022 đã tăng khoảng 1% so với mức của năm 2021, tương đương với mức tăng gần 3% so với năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.
Các nhà nghiên cứu người Nga phân tích một số mẫu đất ở Bắc Cực, kết quả cho thấy có mối liên hệ giữa sự giải phóng khí CO2 và sự đa dạng của các loại vi khuẩn có trong đất của vùng Biển Barents.
Bắt đầu từ ngày 16/12, các nhà đàm phán đã nhất trí nâng mục tiêu cắt giảm khí thải ở các ngành trong Hệ thống Thương mại khí thải châu Âu lên tổng cộng 62% vào năm 2030.
Mặc dù việc sử dụng than chỉ tăng 1,2% vào năm 2022 nhưng mức tăng này đã đẩy lượng than tiêu thụ lên mức cao nhất từ trước tới nay là hơn 8 tỷ tấn, vượt qua kỷ lục trước đó vào năm 2013.
Ai Cập và EU sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được tầm nhìn chiến lược chung về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bên cạnh việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Các nước phát thải nhiều CO2 và các nước đang phát triển tranh luận về vấn đề làm thế nào để đẩy nhanh tài trợ cho hoạt động giảm khí thải nhằm hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên.
Công ty hóa chất Yulin, một công ty con của Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc ở tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, đã đưa vào dây chuyền sản xuất nhựa PGA với sản lượng 50.000 tấn/năm.
Công cụ mới có tên Đăng ký toàn cầu về nhiên liệu hóa thạch gồm dữ liệu của hơn 50.000 giếng dầu khí và mỏ than đá ở 89 quốc gia, tương đương 75% trữ lượng, sản lượng và lượng phát thải khí toàn cầu.
Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi lãnh đạo các nước thể hiện "niềm tin và can đảm" bằng cách chấp thuận duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Sách Trắng phác thảo kế hoạch năm năm lần thứ 14 (2021-2025) và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035, theo đó gắn các mục tiêu cắt giảm 18% khí thải từ năm 2020-2025.
Theo các quy định của EU, hoạt động sản xuất xe hơi sẽ chỉ được coi là khoản đầu tư bền vững đối với các phương tiện có khí phát thải CO2 ít hơn 50g/km.
Báo cáo của các chuyên gia khí hậu hàng đầu thế giới mang tên “Sự thật đằng sau các cam kết về khí hậu” cho thấy phần lớn những cam kết trong thỏa thuận này là “không đủ.”