Google đã sửa đổi các nguyên tắc ứng dụng AI, loại bỏ điều khoản cấm sử dụng các mô hình nhân tạo để phát triển công nghệ gây hại hoặc có thể gây hại cho con người, bao gồm giám sát và vũ khí.
Theo thăm dò, 71% người Hàn Quốc ủng hộ chính sách tự phát triển vũ khí của riêng nước này, trong khi 56% ủng hộ triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố thỏa thuận quốc phòng mà nước này và Mỹ ký kết hôm 31/8 đánh dấu một chương mới trong hợp tác quốc phòng song phương.
Đức đã tham gia dự án xây dựng hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa, có tên gọi TWISTER, do Liên minh châu Âu (EU) thiết lập, nhằm đánh chặn các tên lửa siêu thanh thế hệ mới.
Trong thông điệp liên bang lần thứ 16, ông Putin nhấn mạnh: "Các quốc gia hàng đầu khác trên thế giới sẽ vẫn phải phát triển các vũ khí mà Nga đang sở hữu"
Hàng loạt các sản phẩm quốc phòng mới của Đài Loan vừa được ra mắt tại Triển lãm Công nghệ Quốc phòng và Hàng không Đài Bắc, trong đó đáng chú ý nhất là loại máy bay không người lái Jian Hsiang.
Quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh hệ thống vũ khí của Hàn Quốc hiện đại hơn nhiều so với Triều Tiên, bác bỏ việc một số hãng truyền thông đưa tin rằng năng lực phòng thủ của Hàn Quốc đang suy giảm.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ đang đòi hỏi các nước giảm chi tiêu về nghiên cứu và phát triển vũ khí, song lại không hề áp dụng những tiêu chuẩn này với chính chương trình nghiên cứu vũ khí của Washington.
Bộ trưởng Song Young-moo và người đồng cấp Sedki Sobhi của Ai Cập ngày 11/9 đã nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai nước liên quan đến vấn đề Triều Tiên và phát triển các loại vũ khí.
Nhật Bản đã thông qua quy định siết chặt hoạt động kiểm tra các tàu của nước thứ ba chở hàng hóa vào Triều Tiên nhằm phục vụ cho các chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định các bên đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong việc đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran sẽ không dẫn tới việc phát triển vũ khí.