Phi hành đoàn của máy bay Venezuela bị Argentina thu giữ trở về nước

Hồi tháng Tám vừa qua, giới chức Argentina chính thức ra lệnh tịch thu một máy bay Boeing 747 của Venezuela mà trước đó được cho là thuộc sở hữu của hãng hàng không Mahan Air của Iran.
Phi hành đoàn của máy bay Venezuela bị Argentina thu giữ trở về nước ảnh 1Anh Jose Miguel Ramirez người Venezuela, thành viên phi hành đoàn trên máy bay Boeing 747-300 của hãng hàng không Emtrasur Cargo, trở về sân bay Simon Bolivar ở Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela, ngày 16/9/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 16/9, Venezuela đã hoan nghênh hàng chục thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay bị nhà chức trách Argentina bắt giữ hồi tháng Sáu vừa qua, trở về nước.

Phát biểu tại sân bay Maiquetia gần thủ đô Caracas, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Venezuela Ramon Velasquez tuyên bố việc các thành viên phi hành đoàn trở về nước là minh chứng cho "cuộc đấu tranh cách mạng" mà nước này đã tiến hành.

Trước đó, trong tuần qua, một bồi thẩm đoàn Argentina đã ra lệnh cho phép 12 trong số 19 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay trên trở về nước. Trong số 12 người được trả tự do có 11 người Venezuela và 1 người Iran.

Hiện 3 thành viên phi hành đoàn người Venezuela và 4 thành viên người Iran vẫn chưa được phép rời khỏi Argentina.

Hồi tháng Tám vừa qua, giới chức Argentina chính thức ra lệnh tịch thu một máy bay Boeing 747 của Venezuela mà trước đó được cho là thuộc sở hữu của hãng hàng không Mahan Air của Iran.

Phía hãng hàng không Mahan Air cho biết chiếc máy bay mà Argentina thu giữ đã được hãng bán cho một hãng hàng không Venezuela vào năm 2021. Chuyến bay xuất phát từ Mexico và hạ cánh tại Argentina vào ngày 12/6.

Hãng hàng không Mahan Air bị Mỹ trừng phạt từ năm 2011 do ủng hộ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phi hành đoàn trên chiếc Boeing 747 cũng nói rằng họ thuộc công ty của Venezuela và không liên quan đến Mahan Air./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục