Phi Sơn lập cú đúp, U23 Việt Nam vẫn bị cầm hòa

Phi Sơn đã tỏa sáng với một cú đúp nhưng không đủ giúp U23 Việt Nam tránh được trận hòa 3-3 trước Bangu Atletico Clube.
Phi Sơn lập cú đúp, U23 Việt Nam vẫn bị cầm hòa ảnh 1U23 Việt Nam (áo đỏ) chỉ có vị trí nhì bảng. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Phi Sơn đã tỏa sáng với một cú đúp nhưng chừng đó không đủ giúp U23 Việt Nam giành được chiến thắng nên đành chấp nhận kết quả hòa 3-3 với Bangu Atletico Clube của Brazil ở lượt trận cuối cùng bảng B giải BTV Cup 2013.

Với kết quả này, U23 Việt Nam ngậm ngùi đứng vị trí nhì bảng và sẽ gặp Sinh viên Hàn Quốc ở bán kết trong khi Bangu dẫn đầu bảng và sẽ gặp B.Bình Dương ở cặp đấu bán kết còn lại.

Đúng như cam kết thử nghiệm từng được đưa ra, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam sao với trận đấu trước. 

Hai cầu thủ duy nhất được giữ lại là đội trưởng Văn Quyết và hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức. Thật không may, cánh trái của Ngọc Đức chính là vị trí dẫn tới cả 3 bàn thua của U23 Việt Nam.

Bangu Atletico Clube là đội vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Từ một tình huống đá phạt góc từ bên phải, trung vệ Dias bật cao đánh đầu mở tỷ số. Đây là lần đầu tiên ở BTV Cup 2013, U23 Việt Nam bị dẫn bàn. Nhưng chính từ lúc này, bản lĩnh của đội bóng áo đỏ mới được thể hiện.

Bàn thua sớm khiến U23 Việt Nam phải dồn lên tấn công. Hai mũi nhọn chủ lực của đội ở trận này là Phi Sơn và Danh Ngọc. Đặc biệt, cầu thủ người Nghệ An có rất nhiều pha đi bóng ấn tượng.

Những nỗ lực của U23 Việt Nam đã mang tới bàn gỡ hòa ở phút 28. Camelo phạm lỗi với Hải Huy trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Quyết lạnh lùng dứt điểm mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ.

Hai bàn thắng kế tiếp là màn trình diễn cá nhân của riêng Phi Sơn. Phút 40, tiền vệ trẻ này đi bóng từ giữa sân, vượt qua 3 cầu thủ Bangu bằng tốc độ tuyệt vời. Anh đối mặt với thủ thành Pedro trước khi tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng thứ 2 cũng ấn tượng không kém. Phi Sơn cầm bóng trước vòng cấm ở phút 53. Anh đảo chân quá nhanh qua mặt một hậu vệ Bangu trước khi cứa lòng chân phải hiểm hóc. Cú sút là quá hoàn hảo và thủ thành Pedro đơn giản là không có cơ hội, U23 Việt Nam tạm dẫn 3-1.

Phi Sơn lập cú đúp, U23 Việt Nam vẫn bị cầm hòa ảnh 2Phi Sơn đã tỏa sáng với một cú đúp nhưng chừng đó không đủ giúp U23 Việt Nam giành được chiến thắng (Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN)

Ngoài 2 bàn thua, Bangu còn phải chịu tổn thất lớn khi Dias phải nhận thẻ đỏ vì đánh nguội Hồng Quân ở phút 46. Hai đội bóng còn bỏ lỡ hai quả phạt đền trong khoảng thời gian này. Hoàng Thịnh sút trúng cột dọc ở phút 48 còn Fiabio không thể đánh bại thủ thành Bửu Ngọc ở phút 51.
 
Sau hai tình huống đó, U23 Việt Nam bắt đầu chơi chùng xuống. Đây cũng là lúc đội bóng Brazil vùng lên và tận dụng triệt để những sai lầm bên hành lang cánh trái do Ngọc Đức nắm giữ. Rất nhiều lần trong hiệp hai của trận đấu, các cầu thủ Bangu thoải mái băng xuống trong tư thế không bị theo kèm.

Phút 63, Camelo tạt bóng cho Bruno bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Ở tình huống này, hàng thủ áo đỏ đã hoàn toàn bị đánh bại. Ngọc Đức thất bại trong việc chặn quả tạt bóng từ biên còn Bruno không bị bất kỳ ai kèm.
 
Sau đó đúng 4 phút, lại từ một pha bóng ở cánh trái, bóng được chuyền vào cho Rogrigues. Tận dụng pha truy cản hời hợt của Thanh Hào, Rogrigues thoát xuống vượt qua cả Bửu Ngọc dứt điểm gỡ hòa 3-3 cho đội khách.

Phải đón nhận 3 bàn thua chỉ trong ít phút, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã tung Mạnh Dũng vào sân thay cho Thanh Hào, nhưng sự thay đổi người này đã không thể tạo ra đột biến để giúp U23 Việt Nam thay đổi kết quả.

Sau 3 lượt trận (1 thắng, 2 hòa), U23 Việt Nam có cùng 5 điểm như Bangu nhưng vẫn đứng nhì bảng B do kém hiệu số bàn thắng bại. 

Như vậy, tại bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp Sinh viên Hàn Quốc còn B.Bình Dương sẽ gặp Bangu. Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 1/11.

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc - Đình Hoàng, Tiến Thành, Thanh Hào (Mạnh Hùng 73), Ngọc Đức - Hoàng Thịnh, Hải Huy (Huy Hùng 54) - Danh Ngọc, Văn Quyết, Phi Sơn (Mạnh Dũng 54) - Hồng Quân.

Bangu Atletico Clube: Pedro - Souza, Damasceno, De Souza, Ferreira - Oliveira, Dos Santos, Da Silva, Rogrigues, Camelo, Dias - Fabio.

Bàn thắng: Văn Quyết 29, Phi Sơn 40, 53 - Dias 6, Bruno 63, Rogrigues 67./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục