Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh ý kiến của người dân về tình trạng thu phí giữ xe cao bất thường tại chợ An Hòa (phường Cái Khế) khi thu tiền giữ xe máy 10.000 đồng/giờ tính từ 14 giờ.
Thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm giải pháp trông giữ xe thông minh không dùng tiền mặt từ 15/4 tại 8 điểm trông giữ xe ôtô và một điểm trông giữ xe máy.
Để việc thu phí trông giữ phương tiện được thuận lợi, tăng nguồn thu ngân sách, các sở, ngành của thành phố đang hoàn thiện ứng dụng thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên tuyến phố Thi Sách, quận Hai Bà Trưng thời gian bắt đầu từ ngày 13/6 tới đây.
Mức thu phí sử dụng tạm thời hè phố làm bãi giữ xe công cộng có thu phí và để kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa có mức thấp nhất từ 20.000 đồng/m2/tháng đến mức cao nhất 100.000 đồng/m2/tháng.
Hà Nội thí điểm triển khai dự án ứng dụng trông giữ xe tự động qua điện thoại sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng thu phí trông xe trái quy định và không có "loạn phí".
Hiện nay, giá dịch vụ trông giữ xe, nhất là ôtô tại các chung cư vẫn “loạn giá” và người dân đương nhiên phải chấp nhận nếu đã chấp thuận quyền tự quyết của chủ đầu tư từ khi ký hợp đồng mua căn hộ.
Bất chấp quy định cứ mỗi dịp lễ, Tết thì giá trông giữ xe đạp, xe máy ở Hà Nội lại trong vũ điệu “tăng giá,” đặc biệt là ở các khu chợ trung tâm, đền chùa, khu vực phố cổ.
Đại diện một loạt khu chung cư đã lên tiếng về đề xuất của UBND thành phố Hà Nội chuyển phí trông xe tại các chung cư có vốn đầu tư ngoài ngân sách sang giá dịch vụ.