Vụ tấn công xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 13/6 tại thị trấn Parang của tỉnh Sulu. Hai cảnh sát đã thiệt mạng khi đang trên đường tới bệnh viện.
Mỹ lưu ý Malaysia vẫn đang là nguồn cung nhân lực và địa điểm trung gian cho các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay phiến quân Abu Sayyaf.
Ít nhất 2 trẻ nhỏ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương khi khoảng 30 tay súng phiến quân Abu Sayyaf tấn công các binh sỹ Philippines ngày 25/5 tại một thị trấn ven biển xa xôi ở tỉnh miền Nam Sulu.
Giao tranh dữ dội đã nổ ra vào ngày 23/8 tại làng Langhub, thị trấn Patikul, một thành trì của phiến quân Abu Sayyaf trong các khu rừng biệt lập, với kết quả là ít nhất 1 phiến quân bị tiêu diệt.
Philippines chịu ảnh hưởng của khủng bố nhiều nhất châu Á-Thái Bình Dương, từ năm 2002-2016, quốc gia này đã hứng chịu 3.118 vụ tấn công khủng bố khiến khoảng 2.453 người thiệt mạng.
Nhật Bản sẽ xây 4 trạm radar bảo vệ bờ biển trên các đảo ở biển Sulu và biển Celebes ngăn cách Philippines và Indonesia nhằm giúp Manila chống tình trạng gia tăng cướp biển và phiến quân Hồi giáo.
Theo Chỉ huy quân đội Indonesia hôm 12/6, Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ tuần tra biển chung vào tuần tới tại vùng biển phía Nam Philippines để kiềm chế các hoạt động bắt cóc.
Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano khẳng định rằng nghi can khủng bố hàng đầu Isnilon Hapilon vẫn đang ẩn náu trong thành phố Marawi.
Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày ngày 9/5 cảnh báo, các nhóm khủng bố đang lên kế hoạch bắt cóc người nước ngoài trên hòn đảo Palawan tại Philippines.
Quân đội và các quan chức Philippines ngày 22/4 thông báo một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng.
Australia cảnh báo công dân nước này về nguy cơ những kẻ khủng bố Abu Sayyaf có thể đang lên kế hoạch bắt cóc ở các tỉnh miền trung Philippines là Cebu và Bohol.
Ít nhất 3 binh sỹ, 1 cảnh sát đã thiệt mạng và 5 phiến quân Abu Sayyaf bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo này.
Philippines đã giải cứu thành công 2 người Malaysia bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc trong 8 tháng qua ở ngoài khơi các hòn đảo hẻo lánh, thuộc tỉnh Sulu, miền Nam nước này.
Các tay súng ở vùng biển phía Nam Philippines đã tấn công một tàu Việt Nam mang số hiệu MV Giang Hai, làm 1 thuyền viên thiệt mạng và 7 người bị bắt cóc.
Quân đội Philippines ngày 19/1 cho biết nhóm phiến quân Abu Sayyaf có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thả 2 con tin người Philippines bị bắt cóc gần 3 tháng trước.
Ít nhất 10 tay súng Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt trong 2 giờ giao tranh ác liệt giữa quân đội Philippines và nhóm phiến quân này cuối tuần qua ở miền Nam.
Một vụ giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa binh sỹ chính phủ và phiến quân Abu Sayyaf tại thị trấn Patikul, tỉnh Sulu, miền Nam nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
Philippines cho phép Malaysia và Indonesia tiến vào lãnh hải nước này để thực hiện các cuộc truy đuổi nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf chuyên gây ra các vụ cướp biển và bắt cóc.