Phiến quân Taliban ở Pakistan kéo dài thời gian ngừng bắn

Taliban tại Pakistan tuyên bố sẽ kéo dài thời gian ngừng bắn thực hiện từ đầu tháng Ba vừa qua sau khi chính phủ trả tự do cho một số tù nhân Taliban "không tham chiến."
Phiến quân Taliban ở Pakistan kéo dài thời gian ngừng bắn ảnh 1Thành viên đàm phán của Taliban (trái) trong cuộc họp báo tại Peshawar, miền tây bắc Pakistan ngày 19/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/4, phiến quân Taliban tại Pakistan tuyên bố sẽ kéo dài thời gian ngừng bắn thực hiện từ đầu tháng Ba vừa qua sau khi chính phủ trả tự do cho một số tù nhân Taliban "không tham chiến."

Người phát ngôn của Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) cho biết lực lượng này quyết định tiếp tục ngừng bắn tới ngày 10/4, theo đó các tay súng được lệnh dừng tất cả các hoạt động chống chính phủ và lực lượng an ninh, nhằm "thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của TTP và chờ câu trả lời của chính phủ đối với các yêu cầu của lực lượng này."

Theo người phát ngôn trên, TTP đã đề nghị chính phủ trả tự do cho khoảng 800 thành viên "không tham chiến" của lực lượng này và thiết lập một "vùng an toàn" không có sự hiện diện của quân đội.

Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, các thủ lĩnh Taliban sẽ nhóm họp và quyết định các hành động tiếp theo.

Trước đó, Chính phủ Pakistan ngày 3/4 công bố đã trả tự do cho 19 tù nhân Taliban sau khi xác định những người này không tham gia các hoạt động nổi dậy. Tuy nhiên, người phát ngôn TTP cho rằng những tù nhân được thả này không nằm trong danh sách yêu cầu của lực lượng này.

Tháng Hai vừa qua, Chính phủ Pakistan bắt đầu đàm phán với nhóm hòa giải của Taliban trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đổ vỡ sau khi phiến quân sát hại 23 binh sỹ bị bắt cóc. Sau đó, Taliban đã tuyên bố ngừng bắn 1 tháng kể từ ngày 1/3.

Đáp lại động thái này, chính phủ đã tạm ngừng hoạt động không kích nhằm vào các căn cứ của Taliban tại khu vực bộ lạc Waziristan. Taliban cũng cam kết kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng các cuộc tấn công để đảm bảo tiến trình đám phán thành công.

Việc tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho Pakistan đã đạt bước tiến đáng ghi nhận, khi ngày 26/3 vừa qua, các nhà đàm phán của chính phủ cùng với các đại diện trung gian cho Taliban đã đến khu vực bộ lạc Bắc Waziristan để tiến hành đàm phán trực tiếp lần đầu tiên với các thủ lĩnh phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục