Đại sứ Phạm Sanh Châu đánh giá tình hình Biển Đông hiện nay vẫn hết sức phức tạp, khó lường và tiếp tục thu hút sự chú ý của không chỉ các quốc gia trong khu vực mà cả nhiều nước khác trên thế giới.
Chuyên gia của Viện Stratbase Albert Del Rosario nhận định phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Biển Đông đã làm xói mòn sự biện minh pháp lý đơn độc của Trung Quốc.
Báo The Washington Times số ra ngày 6/4 đã đăng bài phân tích về việc Mỹ cần có hành động mạnh mẽ đối với các hoạt động vi phạm của Trung Quốc tại Biển Đông.
Thông cáo hội thảo về Biển Đông tại Thụy Sĩ nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, tái khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Các học giả cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội mới để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông trên cơ sở pháp lý.
Vấn đề tranh chấp Biển Đông được nhiều chuyên gia đi sâu phân tích tại hội thảo quốc tế về châu Á với chủ đề "Xu hướng và các vấn đề nổi lên ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á."
Tin tặc Trung Quốc đã mưu toan tấn công mạng máy tính trên tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đang hoạt động trên Biển Đông vào thời điểm Philippines kiện Trung Quốc hồi tháng Bảy vừa qua.
Theo kế hoạch công du Trung Quốc, Tổng thống Duterte dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề cải thiện quan hệ song phương, thúc đẩy thương mại và đầu tư, xác định những lĩnh vực hợp tác giữa 2 bên.
Giới chuyên gia cho rằng yếu tố nguy hiểm nhất trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông không chỉ là các hoạt động xây đảo nhân tạo mà là việc cạnh tranh khốc liệt đối với các nguồn lợi thủy sản.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tuyên bố Trung Quốc sẽ là "kẻ thua cuộc" nếu không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) về tranh chấp ở Biển Đông.
Công ty bảo mật F-Secure tìm ra một số mẫu virus máy tính cho thấy có khả năng Trung Quốc đã thực hiện tấn công vào máy tính các bên liên quan trong trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Chuyên gia luật của LHQ đánh giá phán quyết của Tòa Trọng tài đã đưa ra một số điểm, cơ sở pháp lý có lợi cho các nước trong khu vực khi tiếp tục đàm phán về các cấu trúc ở Biển Đông.
Dự kiến sẽ có hơn 200 đại biểu và 20 diễn giả nổi tiếng tham gia Hội thảo quốc tế thảo luận về những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII UNCLOS 1982.
Philippines bác bỏ đề xuất của Trung Quốc về việc khởi động các cuộc đàm phán song phương về tranh chấp ở Biển Đông, khẳng định đây là những điều kiện không phù hợp với hiến pháp và lợi ích quốc gia.
Giám đốc Chương trình Minh bạch Hàng hải châu Á Greg Poling vừa đưa ra nhận định đáng chú ý về chính sách và hành động của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông sau phán quyết của PCA.
Giám đốc CSIS, ông Greg Poling, nhận định điều quan trọng nhất trong phán quyết của PCA là tòa đã bác bỏ yêu sách “quyền lịch sử” đối với “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.
Thượng nghị sỹ Canada Victor Oh ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại về những tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông, đồng thời hối thúc các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.
Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường chín đoạn”, nhiều nước và tổ chức trên thế giới đã có phản ứng.
Tại Hội thảo Biển Đông 2016, các chuyên gia đưa ra quan điểm cho rằng tranh chấp hàng hải phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và thông qua các cơ chế trọng tài quốc tế.
Các học giả Malaysia nhận định phán quyết của PCA sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng ở Biển Đông và không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ thiết lập ADIZ trên vùng biển này.