Philippines ủng hộ Mỹ tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp

Bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch của Mỹ thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bằng việc triển khai một tàu hải quân tới gần đảo nhân tạo của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Philippines ủng hộ Mỹ tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ảnh 1Công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập mà nước này chiếm của Việt Nam bằng vũ lực (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, ngày 13/10, Bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch của Mỹ thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bằng việc triển khai một tàu hải quân tới gần đảo nhân tạo của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Theo bộ trên, kế hoạch của Mỹ triển khai một tàu hải quân tới khu vực cách các đảo nhân tạo 22 km "sẽ phù hợp với luật pháp quốc tế và một trật tự dựa trên các luật định đối với khu vực."

Bên cạnh đó, bộ trên còn cảnh báo: "Việc không phản đối những tuyên bố chủ quyền sai trái sẽ hủy hoại trật tự này và dẫn Trung Quốc tới kết luận sai lầm rằng những tuyên bố của nước này được chấp nhận như một việc đã rồi."

Tuần trước, tờ Navy Times của Mỹ đưa tin hải quân nước này có thể sẽ sớm phê chuẩn sứ mệnh điều tàu tới gần một đảo do Trung Quốc xây dựng, điều khiến Bắc Kinh quan ngại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục