Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho người lớn; đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030.
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc chuyển phổ cập giáo dục cho trẻ 3-5 tuổi từ thí điểm ở 14 tỉnh thành sang đại trà nhằm tạo hành lang pháp lý thực hiện Nghị quyết 42 của Trung ương Đảng.
Bộ Chính trị yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực hiện, bảo đảm cho mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ học tập, hoàn thành phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc.
Đại diện các thầy cô giáo đã chia sẻ những câu chuyện cảm động và đầy tâm huyết về hành trình dạy học; những khó khăn đang gặp phải và đề xuất chế độ chính sách cho học trò cùng đội ngũ giáo viên.
Các tỉnh, thành gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bạc Liêu.
Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đạt mức thu nhập 80 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo.
Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Lào Cai được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao và là 1 trong 7 tỉnh thí điểm thực hiện đổi mới giáo dục.
Tại Việt Nam, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, góp phần thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
Xây dựng xã hội học tập không chỉ là công việc của ngành giáo dục mà của cả xã hội và cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nòng cốt.
Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi; bảo đảm thực hiện chính sách phổ cập giáo dục...
Cô Hà Thị Hằng cùng với tập thể giáo viên nhà trường vận động được hơn 100 học viên theo học các lớp bổ túc dành cho người lớn, gần 100 học viên bổ túc chương trình Trung học cơ sở.
Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho biết hơn 175 triệu trẻ em, chiếm 50% tổng số trẻ trong lứa tuổi mầm non trên thế giới, không có cơ hội đến trường.
Giới chức các tiểu bang tại Mỹ đang hối thúc chính quyền liên bang phổ cập chương trình mầm non công bằng, chất lượng với mức học phí hợp lý cho tất cả các em nhỏ trên toàn đất nước.
Trong những năm qua Việt Nam đã, đang làm hết sức mình để bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, thúc đẩy quyền con người và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Sau một thập kỷ nằm dưới sự quản lý của lực lượng Hamas, điều kiện sống của 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza ngày một xấu đi với tốc độ "nhanh hơn nhiều" so với dự đoán.
Đại diện tỉnh An Giang và Sóc Trăng cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn bị coi là vùng trũng về văn hóa, đặc biệt đối với các tỉnh đông người dân tộc thiểu số sinh sống.