Phó Chủ tịch nước yết kiến Quốc vương của Malaysia

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Quốc vương Malaysia nhất trí hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23 được tổ chức từ6-8/6 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, ngày 6/6, Phó Chủ tịch nước NguyễnThị Doan đã yết kiến Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu’adzam Shah.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng được đến thăm Malaysia nhândịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23; cảm ơn Quốc vươngđã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏicủa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tới Quốc vương và Hoàng hậu.

Phó Chủ tịch nước cũng đã chúc mừng Malaysia tổ chức thành công cuộc Tổng tuyểncử lần thứ 13; bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương, Malaysia sẽ sớmthực hiện thành công “Mô hình kinh tế mới” và “1 Malaysia”, đưa Malaysia trởthành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020.

Quốc vương Malaysia hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghịThượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23. Quốc vương đánh giá cao các thành tựuquan trọng của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, và chân thành chúc lãnh đạo vànhân dân Việt Nam tiếp tục giành được thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng vàphát triển đất nước phồn vinh, đời sống nhân dân hạnh phúc.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị vàhợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; tin tưởng rằng các hoạt độngthiết thực và ý nghĩa nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm2013 sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy giữa hai dân tộc, gópphần đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, hướng tớisớm xây dựng đối tác chiến lược.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếpxúc cấp cao cũng như giao lưu nhân dân; trên tinh thần đó, Quốc vương Malaysiakhẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam vào dịp thuận lợi. Hai bên nhất trí tiếp tụcthúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, lao động, giáodục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, dầu khí...

Quốc vương Malaysia khẳng định sẽ phối hợp tạo thuận lợi cho cộng đồng ngườiViệt Nam làm ăn, sinh sống lại Malaysia và giải quyết các vấn đề liên quan đếnngư dân, tàu thuyền Việt Nam trên tinh thần nhân đạo và quan hệ hữu nghị tốt đẹpgiữa hai nước.

Hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế,nhất là trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc; nhất trí về sự cần thiết tuânthủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiệnnghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xâydựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm duy trì hòa bình và ổn địnhtại vùng biển này và trong khu vực.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có cuộc gặp với Phu nhân Chủtịch nước Lào Keosaichay Saynhason. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừngnhững thành tựu về đối nội và đối ngoại của nhân dân Lào anh em trong việc triểnkhai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạchPhát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm lần thứ VII; chúc nhân dân Lào tiếp tục giànhđược nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Làophồn vinh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phu nhân Keosaichay Saynhason chia sẻ niềmvui chung khi chứng kiến nhân dân hai nước đang phát huy truyền thống đoàn kếtthủy chung trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tự do của mỗi nước,tiếp tục dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ trong sáng, quý báu và hiệu quả; đặcbiệt hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị ViệtNam-Lào (2012) với nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa,mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phu nhân Keosaichay Saynhaxon bày tỏ vuimừng trước việc vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Hội Liênhiệp Phụ nữ Lào đã ký Thỏa thuận Hợp tác về Phát triển Phụ nữ giai đoạn2012-2017, bày tỏ tin tưởng rằng Hội Phụ nữ hai nước sẽ tích cực trao đổi đoàn,chia sẻ kinh nghiệm, phát triển kinh tế và phối hợp giáo dục thế hệ trẻ hai nướctrong việc giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ gắn bó, keo sơn Việt-Lào.

Cũng trong ngày 6/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm Nhà máy SonyMalaysia, nơi có khoảng 450 nữ công nhân Việt Nam đang làm việc.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn Ban lãnh đạo nhà máy đã quan tâm đời sống vật chất vàtinh thần của công nhân Việt Nam, tạo điều kiện cho họ có công việc và thu nhậpổn định; đồng thời đề nghị Nhà máy tiếp tục quan tâm tuyển dụng lao động ViệtNam, nhất là lao động nữ.

Phó Chủ tịch nước cũng căn dặn anh chị em công nhân Việt Nam tích cực làm việc;nghiêm túc tuân thủ pháp luật sở tại; đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; nỗlực phấn đấu tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để khi trở về nước có thể đónggóp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển đất nước; đồng thời nâng caohình ảnh của người lao động Việt Nam ở nước ngoài, thực sự trở thành nhịp cầuhữu nghị của quan hệ Việt Nam-Malaysia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục