Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Hậu Giang ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách xã Thạnh Xuân. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết năm 2022, mặc dù trong điều kiện khó khăn sau đại dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, sự điều hành quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền các cấp, bức tranh kinh tế-xã hội trong năm đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế nước ta đã phục hồi và phát triển.

Các chỉ tiêu như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đời sống người dân ngày càng nâng lên, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng Hậu Giang đã có bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 13,94%, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông các tuyến liên huyện, liên xã, kết nối với các trục giao thông chính, đảm bảo thông suốt, chú trọng khai thác lợi thế các tuyến cao tốc đi qua; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng; tập trung cho giáo dục, nâng cao dân trí, lấy giáo dục là quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, tỉnh cần tăng cường công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo, chăm lo tốt sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cũng trong sáng 12/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà ông Nguyễn Văn Cưu, sinh năm 1948, là thương binh 71% ở ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục