Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin nghỉ công tác

Thành ủy Cần Thơ vừa có quyết định cho ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nghỉ công tác từ ngày 1/11, theo nguyện vọng cá nhân và hoàn cảnh gia đình.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin nghỉ công tác ảnh 1Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng được Thành ủy Cần Thơ cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/11. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 1/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xác nhận Thành ủy Cần Thơ vừa có quyết định cho ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nghỉ công tác từ ngày 1/11, theo nguyện vọng cá nhân và hoàn cảnh gia đình.

Theo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ từ ngày 30/10-5/11, ông Nguyễn Văn Hồng xin nghỉ phép hai ngày 30 và 31/10. Các ngày sau đó không thấy phân công nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Hồng, sinh ngày 10/12/1968, quê quán huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là Tiến sỹ Kinh tế, trình độ lý luận Chính trị Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Hồng từng giữ các chức vụ: Giám đốc Quỹ đầu tư Phát triển thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Thới Lai.

[Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức bí thư Thành ủy Cần Thơ]

Tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Hồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Khi giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng được giao theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của huyện Thới Lai, phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính, ngân sách, quản lý công sản và quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố, hoạt động tài chính, tiền tệ, quản lý thuế, hải quan, chứng khoán, ngân hàng; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; chống buôn lậu, gian lận thương mại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp…

Ông được giao quản lý kinh tế đối ngoại; xúc tiến đầu tư-thương mại; chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế; các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; ký quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực thương mại, công nghiệp và dịch vụ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.