Trong giai đoạn phát triển mới, y tế là trụ cột vững chắc về an sinh xã hội và phát triển con người, là lá chắn tin cậy đảm bảo an ninh y tế và là ngành dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Tình trạng quá tải bệnh viện tuyến cuối xảy ra khi chuỗi chăm sóc sức khỏe thiếu hiệu quả. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh thu hút bệnh nhân trong nội bộ hệ thống y tế vẫn là tình trạng tương đối phổ biến.
Khi các trạm y tế được xây mới cũng như tăng cường cơ sở vật chất sẽ tạo ra "bộ mặt mới" cho y tế cơ sở ở các tỉnh, cải thiện các dịch vụ y tế dự phòng, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Quảng Trị có 25 công trình xây dựng trạm y tế trên địa bàn 7 huyện đã được hoàn thành, còn 7 công trình trạm y tế còn lại đang gấp rút thi công để hoàn thành trong quý 3/2024.
Bộ Y tế xác định việc phát triển mạng lưới cơ sở y tế theo hướng kết hợp hài hòa giữa y tế cơ sở và y tế chuyên sâu; giữa y học cổ truyền với y học hiện đại...
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chăm sóc sức khỏe ban đầu chính là sự lựa chọn thông minh giúp các hệ thống y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Công tác chăm sóc sức khỏe đang gặp nhiều thách thức, đó là sự thay đổi mô hình bệnh tật với sự gia tăng của bệnh không lây nhiễm, tốc độ già hóa dân số, mối đe dọa từ các bệnh dịch mới nổi.
Dự án nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở bên cạnh sự hỗ trợ về kỹ thuật được xem là mô hình thành công về tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam.
Một thách thức lớn đối với ngành y tế, đó là việc thiếu hụt nguồn lực đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở đã diễn ra trong một thời gian rất dài và chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
Có thể nói hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế xã phường trong thời gian gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội… đang chịu những áp lực rất lớn, trước đây chưa từng đối mặt.
Việt Nam được Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng, là mẫu hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế với những thành tựu ấn tượng.
Những năm qua, ngành y tế đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Mục tiêu mong muốn cuối cùng mà hệ thống y tế cơ sở hướng tới là người dân được chăm sóc sức khỏe tối ưu: Cải thiện thực trạng sức khỏe, cải thiện sự hài lòng và giảm thiểu rủi ro tài chính.
Thông qua các hoạt động, dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở.
Việc thành lập Nhóm kỹ thuật về tăng cường chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhằm tăng cường hơn nữa năng lực điều phối và quản lý các nguồn lực, cung ứng và triển khai các dịch vụ y tế.
Sự tham gia tích cực của hệ thống y tế tư nhân trong công tác khám chữa bệnh đã góp phần nâng số giường bệnh/10.000 dân từ 23,56 năm 2011 lên khoảng 29 giường/vạn dân/2018.
Hiện nay, đầu tư tư nhân được khuyến khích trong lĩnh vực y tế. Tại các thành phố lớn, y tế tư nhân đang đóng một vai trò rất quan trọng, chia sẻ gánh nặng quá tải bệnh viện cho các bệnh viện công.
Hiện nay, vấn đề đảm bảo tài chính đầy đủ và bền vững cho các trạm y tế xã thực hiện tốt các chức năng cung ứng dịch vụ theo nguyên lý y học gia đình có vai trò hết sức quan trọng.