Phó Thủ tướng Lào chung vui đón Xuân với người Việt ở Xiềng Vang

Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath chia sẻ niềm vui đón Xuân mới với người Việt ở Xiềng Vang, chúc bà con lao động sáng tạo, cùng người dân Lào xây dựng đất nước Lào phồn vinh.
Phó Thủ tướng Lào chung vui đón Xuân với người Việt ở Xiềng Vang ảnh 1Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath (áo nâu) cùng Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai từ trái sang) nâng cốc chúc mừng bà con cộng đồng người Việt làng Xiêng Vang tại Lào. (Ảnh: Nguyễn Chiến/Vietnam+)

Tối 3/3 tại thủ đô Vientiane, Cộng đồng người Việt làng Xiềng Vang tại Lào đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015.

Tới dự và chung vui cùng bà con có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath, Bộ trưởng Tài chính Lào Liane Thykeo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nguyễn Mạnh Hùng cùng gần 1.000 bà con người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Lào.

Thay mặt bà con, ông Nguyễn Duy Trung, Quyền Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết làng Xiềng Vang là một làng của người Việt, thuộc huyện Nongboc, tỉnh Khăm Muộn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và hoạt động cách mạng năm 1929.

Ngày nay, được sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, làng Xiềng Vang đã được xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi nhớ công lao to lớn của Người đối với cách mạng hai nước, trở thành một trong những địa chỉ rất có ý nghĩa đối với lịch sử quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tự hào là mảnh đất Bác Hồ từng sinh sống và hoạt động, bà con Xiềng Vang nói chung và bà con Xiềng Vang sinh sống tại Vientiane nói riêng luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn, sống hòa nhập với cộng đồng địa phương, luôn hướng về quê hương, đất nước và tích cực hưởng mọi phong trào được phát động.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng vui mừng được cùng với bà con làng Xiêng Vang gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi và mong bà con phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của nước bạn, tiếp tục dạy con cháu hiểu sâu sắc về cội nguồn dân tộc.

Đại sứ chúc cộng đồng bà con Việt kiều Xiềng Vang nói riêng và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Lào nói chung tiếp tục xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Thay mặt Đảng và Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavath chia sẻ niềm vui với bà con, mong bà con làm đúng theo lời Bác Hồ dạy, sống yêu thương đoàn kết, lao động sáng tạo, cùng với người dân Lào xây dựng đất nước Lào phát triển phồn vinh.

Phó Thủ tướng mong muốn, với truyền thống cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây dựng trước đây, người dân Xiềng Vang nói chung và bà con Xiềng Vang sinh sống tại Vientiane nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, sống hòa nhập và luôn hướng về quê hương đất nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong niềm vui đầu Xuân mới, các vị khách quý và bà con đã cùng nhau giao lưu văn nghệ và múa lămvông – điệu múa mang đậm truyền thống của Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục