Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ kiều bào Việt tại Anh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ mong muốn kiều bào tại Anh tiếp tục đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh và đóng góp cho đất nước.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ kiều bào Việt tại Anh ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Anh và gặp gỡ, nói chuyện với cộng đồng kiều bào và sinh viên tại Anh. (Ảnh: Huy Hiệp/Vietnam+)

Tối 16/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng kiều bào và các du học sinh, sinh viên tại Anh.

Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Anh còn có sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thông báo với bà con kiều bào những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, trong đó nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 30 năm đổi mới.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, Việt Nam vẫn kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phát triển bền vững và duy trì các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, các gia đình chính sách.

Dù vẫn còn là nước nghèo nhưng Việt Nam đang thực hiện tốt các chính sách phổ cập giáo dục, bảo hiểm y tế, tỉ lệ người dân được sử dụng điện lên đến 96%.

Về mặt đối ngoại, Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế trong tất cả các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam từ một nước nhập siêu đã trở thành nước xuất siêu, hàng hóa Việt Nam hiện đã có mặt tại gần 130 nước trên thế giới.

Không chỉ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Việt Nam mà ngày nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng vươn ra nước ngoài làm ăn và thành công. Việt Nam cũng làm tốt việc giữ vững chủ quyền quốc gia, kiên trì đối thoại thông qua hợp tác hòa bình, tránh xung đột.

Về mối quan hệ Việt Nam-Anh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp Anh đã đầu tư hay quan tâm đến Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Anh diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng tại Anh là bằng chứng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của giới doanh nghiệp Anh đối với thị trường Việt Nam, bên cạnh các tập đoàn Anh tầm cỡ thế giới từ lâu đã có mặt và kinh doanh thành công tại Việt Nam như Prudential, HSBC, Standard Chartered...

Trước sự hiện diện của đông đảo bà con kiều bào, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định chính sách của Đảng và Chính phủ luôn coi Việt kiều là một bộ phận cấu thành quan trọng của Nhà nước Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng kiều bào tại Anh tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như công việc sản xuất kinh doanh để cộng đồng ngày một vững mạnh, có điều kiện đóng góp cho đất nước.

Với hơn 8.000 sinh viên đang du học tại Anh, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của các em học tập tốt để sau này về nước phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cho đây là một lực lượng đầy tiềm năng đóng góp vào quá trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nước nhà.

Đại diện cộng đồng kiều bào, ông Sơn Thành, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh, đã phát biểu chào mừng Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tới thăm và bày tỏ mong muốn Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ để giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vừa phát triển vừa duy trì được bản sắc.

Các đại diện du học sinh cũng lên phát biểu bày tỏ sự biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các em có cơ hội được học tập tại quốc gia có chất lượng giáo dục cao như Vương quốc Anh và bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành việc học tập được trở về góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Trước đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp và hội đàm với Ngoại trưởng Anh William Hague, Quốc vụ khanh Grant Shapps.

Đoàn cũng đã có cuộc làm việc với đại diện các tập đoàn đầu tư và quản lý quỹ uy tín hàng đầu thế giới gồm City of London, Lazard, Genesis, Blackrock, Aberdeen, Ashmore và Rogge do Vina Capital chủ trì.

Trong số này, Genesis hiện đang quản lý 36 tỷ USD thuộc lĩnh vực tiền vốn thị trường đang nổi và là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào thị trường Việt Nam. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục