Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm hai ngày Ukraine

Ngày 21/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Kiev của Ukraine, trong chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ với chính quyền Kiev.
Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm hai ngày Ukraine ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: cyprus-mail.com)

Theo AFP/Reuters, ngày 21/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Kiev của Ukraine, bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày được xem là động thái thể hiện sự ủng hộ với giới lãnh đạo thân Phương Tây của Ukraine.

Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh Moskva cáo buộc Kiev vi phạm một thỏa thuận quốc tế về xoa dịu tình hình bất ổn đòi ly khai tại miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết Phó Tổng thống Biden sẽ công bố gói hỗ trợ kỹ thuật mới tập trung vào vấn đề kinh tế và năng lượng cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev.

Gói hỗ trợ chủ yếu bao gồm bí quyết kỹ thuật nhằm giúp tăng cường hiệu quả năng lượng cũng như sản xuất tại các mỏ khí đốt tự nhiên của Ukraine. Hỗ trợ kinh tế còn bao gồm việc các phái đoàn Mỹ giúp đỡ Ukraine đảm bảo viện trợ quốc tế được phân phát hiệu quả trên toàn bộ đất nước.

Ngoài ra, ông Biden cũng sẽ thảo luận về đợt viện trợ an ninh không sát thương của Mỹ cho Ukraine gần đây và các phương án nối tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục