Phòng chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới, hải đảo

Bộ đội biên phòng và Bộ Y tế sẽ tăng cường hiệu quả công tác truyền thông về phòng chống ma túy mại dâm và dự phòng lây truyền HIV.
Chiều 19/9, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, trong những năm qua công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng biên giới hải đảo có sự đóng góp rất lớn của quân và dân, đặc biệt là lực lượng biên phòng trong việc xóa xã trắng về y tế. Đặc biệt, với Quy chế phối hợp này, Bộ đội biên phòng và Bộ Y tế sẽ tăng cường hiệu quả công tác truyền thông về phòng chống ma túy mại dâm và dự phòng lây truyền HIV; nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị, cũng như làm chậm tốc độ gia tăng người nhiễm HIV/AIDS trong giai đoạn tới.

Bộ đội Biên phòng và Bộ Y tế chung tay ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ lây lan và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao; đồng thời đẩy mạnh tư vấn xét nghiệm người nhiễm HIV, tăng cường tư vấn giám sát dịch HIV/AIDS có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Trong giai đoạn tới, Bộ Y tế tập trung hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho bộ đội và nhân dân khu vực biên giới; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương chủ động phối hợp các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV cho các lực lượng khu vực biên giới; tổ chức các đoàn giám sát hỗ trợ hoạt động phòng, chống HIV tại các Đồn biên phòng khu vực biên giới. Các đơn vị bộ đội biên phòng trên cả nước lồng ghép các nội dung phòng chống HIV trong các hoạt động dân vận, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo và miền núi vùng sâu, vùng xa...

Trung tướng Võ Trọng Việt cho rằng: Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới thời gian tới là hết sức cần thiết, từ đó tạo cơ chế đồng bộ, sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và phòng chống lây nhiễm HIV nói riêng, góp phần khẳng định hình ảnh bộ đội Việt Nam hết sức cao đẹp, thân thiện trong lòng người dân Việt và đồng bào ta ở nước ngoài, người dân các nước láng giềng sinh sống tại vùng biên giới./.

Nhật Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục