Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin mong muốn tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt thông qua việc RSAF mua và vận hành tiêm kích F-35B.
Theo EC, trong bối cảnh số vụ tấn công mạng gia tăng, các nước EU cần có thêm hành động để bảo vệ công dân và các lực lượng vũ trang, cũng như tăng cường hợp tác với NATO.
Trong tài khóa 2021, Nhật Bản dự kiến dành 2 tỷ yen (khoảng 18,96 triệu USD) để phát triển hệ thống phân tích các cuộc tấn công mạng do Cơ quan Nghiên cứu hệ thống thông tin liên lạc phát triển.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 27 trong số 29 thành viên NATO, 6 nước đối tác và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tham gia cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 2/12.
Hơn 1.000 chuyên gia thuộc 30 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập thường niên về phòng thủ mạng Locked Shields 2018 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các cơ quan trọng yếu và hệ thống quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã hối thúc các đồng minh trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng.