NATO diễn tập phòng thủ an ninh mạng Locked Shields 2018

Hơn 1.000 chuyên gia thuộc 30 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập thường niên về phòng thủ mạng Locked Shields 2018 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các cơ quan trọng yếu và hệ thống quân sự.
NATO diễn tập phòng thủ an ninh mạng Locked Shields 2018 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ccdcoe.org)

Hơn 1.000 chuyên gia thuộc 30 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập thường niên về phòng thủ mạng Locked Shields 2018, do Trung tâm Hợp tác phòng thủ mạng tiên tiến (CCD COE) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tổ chức nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các cơ quan trọng yếu và hệ thống quân sự trước các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Theo Giám đốc CCD COE Merle Maigre, cuộc diễn tập được tổ chức từ ngày 23-27/4 này cho thấy mức độ tác động của các cuộc tấn công mạng đối với các lĩnh vực và hệ thống khác nhau gồm cả dân sự và quân sự.

Bà Maigre nhấn mạnh ngoài việc giải quyết các thách thức về kỹ thuật, Locked Shields 2018 có vai trò quan trọng giúp giới chức quân sự NATO hiểu rõ tác động của các vụ xâm nhập mạng đối với cấp độ chính trị và chiến lược.

[Tổng Thư ký Stoltenberg: NATO đang là mục tiêu của tấn công mạng]

Tham gia cuộc diễn tập phòng thủ mạng hàng năm này, giới chức quốc phòng về phòng thủ mạng có cơ hội thực hành các biện pháp bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin của các nước cũng như hạ tầng cơ sở trọng yếu dưới sức ép từ một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng.

Là một tổ chức quốc có trụ sở tại Tallinn, Estonia và được coi là trung tâm phòng thủ mạng của NATO, CCD COE tập trung vào việc nghiên cứu, đào tạo và diễn tập phòng thủ mạng với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, chiến lược, hành động và pháp luật.

CCD COE hiện có các thành viên như Áo, Bỉ, Cộng hòa Czech, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Italy, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ, trong khi các nước Australia, Na Uy và Nhật Bản cũng có khả năng gia nhập tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.