Tổng Thư ký Rutte cho biết các mục tiêu mới xác định cụ thể những năng lực quân sự ưu tiên đầu tư, đảm bảo NATO duy trì thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn cho hơn 1 tỷ người dân trong khối.
Tháng 6/2022, Đức và các đối tác NATO đã nhất trí ban hành Khái niệm chiến lược mới, trong đó tập trung tăng cường khả năng răn đe chung, phòng thủ tập thể cũng như kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị.
Ủy ban Quân sự NATO cũng xem xét tình hình quân sự trong và xung quanh Ukraine, cũng như thảo luận về sứ mệnh của NATO ở Iraq và sứ mệnh của Lực lượng Kosovo.
Ngoại trưởng Blinken khó có thể khắc phục những vấn đề như vậy trong một chuyến thăm ngắn, song cũng đã đến lúc liên minh Mỹ-Philippines nhận ra rằng an ninh mạng là một nghĩa vụ không thể bỏ qua.
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng NATO sẽ nhất trí thông qua những mục tiêu mới để tăng cường khả năng quân sự của mỗi nước cũng như một kế hoạch toàn diện về việc bảo vệ khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định thông điệp của Tổng thống Biden rằng Mỹ dự định khôi phục mối quan hệ với NATO và cam kết tuân thủ việc phòng thủ tập thể theo Điều 5 Hiến chương NATO.
Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và nhấn mạnh cam kết của ông nhằm củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương.
6 tàu chiến đã tới cảng Constanta của Romania, bên bờ Biển Đen, gần bán đảo Crimea, để tham gia các cuộc diễn tập trên biển của NATO trong cuối tuần này.
Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 6/2 nhận định nhiều khả năng Nga sẽ can thiệp vào các nước Baltic.
Bộ trưởng Quốc phòng 28 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ triển khai chương trình quan trọng nhất về phòng thủ tập thể kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Chiến lược An ninh Quốc gia mới đề cập tới các vấn đề an ninh quốc gia của Ba Lan, cũng như lên kế hoạch sử dụng các nguồn lực đất nước để bảo vệ an ninh.
Phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 30/6, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Campuchia đã chia sẻ với ông về việc Nhật Bản tăng cường quyền phòng thủ tập thể.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là đã giải thích các bước đi của Nhật Bản nhằm đánh giá lại liệu Tokyo có nên thực hiện quyền phòng thủ tập thể để bảo vệ các đồng minh như Mỹ hay không.