Phong tỏa tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD của 2 nhà sáng lập Three Arrows Capital

Tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh đóng băng tài sản của 2 đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies, nhằm ngăn chặn họ chuyển nhượng hoặc bán số tài sản có giá trị lên tới 1,14 tỷ USD.

Su Zhu và Kyle Davies.(Nguồn: blockchain news)
Su Zhu và Kyle Davies.(Nguồn: blockchain news)

Tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh quyết định đóng băng số tài sản tổng trị giá 1,14 tỷ USD của các nhà sáng lập quỹ đầu cơ tiền kỹ thuật số Three Arrows Capital (3AC) đã phá sản.

Trong tuyên bố ra ngày 21/12, Công ty Tư vấn Teneo - đơn vị thanh lý 3AC, nêu rõ tòa quyết định ngăn chặn hai đồng sáng lập 3AC là Su Zhu và Kyle Davies, cũng như vợ của Davies là Kelly Chen, chuyển nhượng hoặc bán tài sản tổng giá lên tới 1,14 tỷ USD.

Tuyên bố cũng cho biết Teneo đã gửi cảnh báo rõ ràng tới các đối tác và những người liên kết với các nhà sáng lập 3AC về các nghĩa vụ và rủi ro pháp lý của họ.

Teneo cho biết đã đề nghị nhà chức trách đóng băng số tài sản trên, với lý do hai nhà sáng lập phải chịu trách nhiệm đối với sự sụp đổ của Quỹ 3AC và phải dùng tài sản của họ để trả cho chủ nợ.

Năm ngoái, Quỹ 3AC trụ sở ở Singapore đã nộp đơn xin phá sản tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, sau khi giá một loạt tiền kỹ thuật số lao dốc và chiến lược giao dịch đặc biệt rủi ro đã khiến 3AC mất khả năng trả nợ. Tòa án Quần đảo Virgin đã chỉ định Teneo hỗ trợ thanh lý.

Kể từ đó đến nay, Teneo nhiều lần thông báo hai nhà sáng lập 3AC Zhu và Davies không hợp tác với họ, phớt lờ yêu cầu triệu tập của tòa án.

Tháng 9 vừa qua, nhà chức trách Singapore đã bắt giữ Su Zhu đang tìm cách trốn khỏi quốc gia này. Su Zhu đang thụ án 4 tháng tù giam. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tung tích của Davies và Chen. Cả 3 người này đều là công dân Singapore.

Nhà chức trách Singapore đã cấm Zhu và Davies thực hiện các hoạt động đầu tư được quản lý tại Đảo quốc Sư tử trong 9 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục