Cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy có tác động lớn cả trong và ngoài nước, khi châu Âu chứng kiến sự ra đi của Thủ tướng Anh Boris Johnson, sự thay đổi chính phủ ở Đức với một liên minh rất đa dạng.
Kết quả thăm dò dư luận của Viện Demopolis cho thấy đảng cực hữu FdI dẫn đầu với 23,5% phiếu ủng hộ, lợi thế hơn 1 điểm so với đảng trung tả PD với 22,3%.
Các thị trưởng lưu ý rằng các thành phố của họ không đủ khả năng chịu đựng một cuộc khủng hoảng khi họ đang thực hiện những nỗ lực chưa từng có để phục hồi kinh tế.
Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi và yêu cầu Thủ tướng phát biểu trước Quốc hội để đánh giá tình hình chính trị.
Tổng thống Italy có thể đề nghị Thủ tướng Draghi cố gắng hàn gắn chính quyền thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới. Nếu thế đa số không được đảm bảo, ông sẽ giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm.
Một tranh cãi lớn đã nổ ra trong tuần này, khi ông Conte cáo buộc Thủ tướng Draghi yêu cầu người sáng lập M5S là Beppe Grillo loại cựu Thủ tướng Conte khỏi đảng này.
Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio ủng hộ việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine trong khi cựu Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng điều này có nguy cơ làm kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.
Việc bà Merkel đến Rome để thảo luận với ông Conte được đánh giá là một động thái mang tính đột phá trong việc cải thiện mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác EU và Rome nói chung, Đức và Italy nói riêng.
Thủ tướng Giuseppe Conte nêu rõ với một chương trình mạnh mẽ hướng tới tương lai, nội các mới sẽ nỗ lực hết sức để làm cho Italy trở nên tốt hơn vì lợi ích của mọi công dân.
Phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo M5S Luigi Di Maio nêu bật cuộc khủng hoảng chính phủ đã được giải quyết trong chưa đầy một tháng.
Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela gửi thư cho hai Phó Thủ tướng Italy là Matteo Salvini và Luigi Di Maio để đề nghị hai nhà lãnh đạo này sớm gặp gỡ một phái đoàn chính thức đến từ Quốc hội Venezuela.
Chính phủ Italy ngày 7/11 vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về một dự luật an ninh gây tranh cãi, trong bối cảnh 2 đảng thuộc liên minh cầm quyền đang có những mâu thuẫn gay gắt.
Đáng chú ý nhất trong nội các mới của Italy, lãnh đạo đảng Phong trào 5 Sao (M5S) Luigi Di Maio và lãnh đạo đảng Liên đoàn phương Bắc Matteo Salvini đều giữ cương vị phó Thủ tướng.
Theo một thỏa thuận chính trị mới đạt được, Luật sư Giuseppe Conte đã chấp nhận trở lại cương vị Thủ tướng Italy đồng thời đã trình lên Tổng thống Sergio Mattarella danh sách nội các do mình đề cử.
Lãnh đạo đảng dân túy Phong trào 5 Sao của Italy cho biết giáo sư luật Giuseppe Conte, 54 tuổi, sẽ là Thủ tướng của chính phủ liên minh giữa hai đảng M5S và đảng Liên đoàn theo đường lối cực hữu.
Lãnh đạo đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và lãnh đạo đảng cực hữu Liên đoàn Matteo Salvini đề nghị Tổng thống Italy cho thêm thời gian một vài ngày để hoàn tất thỏa thuận lập chính phủ liên minh.
Tân Thủ tướng tiếp theo của Italy có thể là một nhân vật độc lập, không thuộc đảng dân túy M5S lẫn đảng cực hữu Liên đoàn và chính phủ mới có thể tuyên thệ nhậm chức trong tuần tới.
Phong trào 5 Sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD) trung tả ở Italy đều thể hiện sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, mở ra cơ hội kết thúc thế bế tắc chính trị.