Chính phủ liên minh ''vàng-đỏ'' của Italy tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Giuseppe Conte nêu rõ với một chương trình mạnh mẽ hướng tới tương lai, nội các mới sẽ nỗ lực hết sức để làm cho Italy trở nên tốt hơn vì lợi ích của mọi công dân.
Chính phủ liên minh ''vàng-đỏ'' của Italy tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Thủ tướng Italy được chỉ định Giuseppe Conte trong cuộc họp báo sau khi hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella tại Rome, ngày 4/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/9, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cùng nội các mới của chính phủ liên minh “vàng-đỏ” giữa đảng dân túy Phong trào 5 sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD) trung tả đã tuyên thệ nhậm chức tại Điện Quirinale, kết thúc cuộc khủng hoảng chính phủ kéo dài gần một tháng qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, phát biểu trước buổi lễ, Thủ tướng Conte nêu rõ với một chương trình mạnh mẽ hướng tới tương lai, nội các mới sẽ nỗ lực hết sức để làm cho Italy trở nên tốt hơn vì lợi ích của mọi công dân.

Trong khi đó, Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định: “Có một đa số quốc hội và một chính phủ đã được thành lập, quyền hạn giờ thuộc Quốc hội và Chính phủ. Trong những ngày tới, chính phủ sẽ tới Quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm và trình bày chương trình hành động.”

[Italy: Các thành viên M5S ủng hộ chính phủ liên minh mới với PD]

Sau lễ nhậm chức, Thủ tướng Giuseppe Conte cùng nội các mới gồm 21 bộ trưởng (đảng M5S có 10 Bộ trưởng, PD có 9, đảng Tự do và Bình đẳng (LeU) có 1 và 1 Bộ trưởng kỹ trị) sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên.

Theo kế hoạch, chính phủ mới sẽ tiếp tục đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 9/9.

Italy rơi vào khủng hoảng chính phủ sau khi đảng cực hữu Liên đoàn (Lega) rút khỏi liên minh với đảng M5S và đề xuất bầu cử sớm.

Ngày 20/8, ông Giuseppe Conte tuyên bố từ chức Thủ tướng, buộc Tổng thống Mattarella phải tiến hành các cuộc tham vấn với tất cả các chính đảng nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tuần qua tại quốc gia châu Âu này.

Ngày 28/8, đảng M5S và PD đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ liên minh mới và điều này đã giúp Italy tránh được một cuộc bầu cử trước thời hạn. Thỏa thuận mới đạt được giữa hai đảng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng chính trị thời gian qua ở Đất nước hình chiếc ủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.