Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh nỗ lực bảo vệ chủ quyền của Venezuela, tái khẳng định đoàn kết với Chính phủ và nhân dân nước này, ủng hộ hạ nhiệt khủng hoảng, giải quyết bằng đối thoại.
Ngày 15/10, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 19 của Uỷ ban Điều phối Phong trào Không liên kết với chủ đề “Tăng cường hợp tác vì thịnh vượng chung toàn cầu” đã khai mạc tại Thủ đô Kampala của Uganda.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Azerbaijan cho rằng kim ngạch hiện nay vẫn hết sức khiêm tốn so với tiềm năng và thế mạnh của hai nước, chưa thực sự ổn định và chưa đáp ứng mong muốn hai bên.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá Phong trào Không liên kết (NAM) là hình mẫu về tinh thần đoàn kết trong thời kỳ khủng hoảng, trong đó có đại dịch COVID-19.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh phong trào cần thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân Palestine và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và các nước thành viên khác.
Tại Hội nghị lần này, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch của Ủy ban Điều hành Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 của Phong trào Không Liên kết, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa Việt Nam và Uganda, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, hợp tác nghị viện, kinh tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ…
Hội nghị có chủ đề “Đưa hợp tác đi vào chiều sâu vì thịnh vượng chung toàn cầu,” với sự tham dự của các quan chức cấp cao đến từ hơn 120 nước đang phát triển.
Đoàn Việt Nam - do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang dẫn đầu - đã có nhiều đóng góp tích cực được hội nghị ghi nhận và đưa vào văn kiện.
Chính thức tham gia Phong trào Không Liên kết năm 1976, đến nay Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các hoạt động của NAM, góp phần đa phương hóa, đa dạng hóa chính sách đối ngoại.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho rằng các nước vừa và nhỏ như các thành viên Phong trào Không liên kết cần tự chủ trong chiến lược, chính sách đối ngoại, chính trị và kinh tế.
Khẳng định việc ký kết Hiệp định Paris đánh dấu thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, Tham tán Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Joi Puente, cũng nhấn mạnh Cuba luôn sát cánh cùng Việt Nam.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Uganda diễn ra trong bối cảnh các nước châu Phi, trong đó có Uganda coi trọng thiết lập và phát triển quan hệ với các nước châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá tiềm năng và triển vọng của Phong trào Không liên kết (NAM) trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế lớn là tích cực và đáng khích lệ.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai kêu gọi các thành viên NAM cần tiếp tục tăng cường hợp tác đa phương, cả ở cấp độ toàn cầu và khu vực, nâng cao tiếng nói của Phong trào trên trường quốc tế.
Nhiều nước lên án các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, đề nghị Mỹ và các lực lượng chống phá phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cuba.
Bộ Ngoại giao Malaysia kêu gọi các quốc gia thành viên của NAM hợp tác để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và đảm bảo nguồn cung vaccine dồi dào cho tất cả các nước thành viên.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Việt Nam đề cao các nguyên tắc cốt lõi của Không liên kết; trong đó có tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế.
Trưởng đoàn các nước thành viên đã chia sẻ quan ngại chung về các thách thức đối với hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, cũng như các tác động chưa từng có mà đại dịch COVID-19 gây ra.
Sự tham dự và chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò của Việt Nam tại Phong trào Không liên kết và nỗ lực hợp tác của Việt Nam với cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19.