Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Uganda

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa Việt Nam và Uganda, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, hợp tác nghị viện, kinh tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Uganda

Theo phóng viên TTXVN đi theo đoàn, ngày 19/1 tại thủ đô Kampala, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Uganda Anita Annet Among.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Chủ tịch Quốc hội và các nghị sỹ Uganda đã dành cho đoàn Việt Nam; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội mà Quốc hội, Chính phủ Uganda đạt được trong thực hiện các kế hoạch phát triển quốc gia, tiến tới hiện thực hóa các mục tiêu của “Tầm nhìn Uganda 2040” trong việc xây dựng đất nước hiện đại và thịnh vượng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Quốc hội Uganda đã cử đoàn tham dự Hội nghị Nghị sỹ Trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam vào tháng 9/2023, qua đó góp phần vào thành công chung của hội nghị, bày tỏ tin tưởng Uganda sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Phong trào Không liên kết nhiệm kỳ 2023-2026.

Phó Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Uganda Anita Annet Among sớm thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Uganda đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch Quốc hội Anita Annet Among hoan nghênh và đánh giá cao Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết. Bà khẳng định coi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Uganda, bày tỏ tin tưởng cuộc hội kiến sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong không khí ấm áp, thân tình, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa Việt Nam và Uganda, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, hợp tác nghị viện, kinh tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ…

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội hai nước, đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ lập trường và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và liên nghị viện như tại Phong trào Không liên kết, Liên minh nghị viện thế giới (IPU), nghiên cứu khả năng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Quốc hội hai nước giám sát, thúc đẩy chính phủ hai bên tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận đã ký, cũng như ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin; thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua đẩy nhanh đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục