[Photo] Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc

Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập ngày 24/10/1945, với vai trò là nền tảng cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng.
Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Iraq (12/11/1997). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lá cờ của Palestine tung bay bên cạnh cờ của Liên hợp quốc ở Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng thống Pháp Francois Hollande, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Thư ký điều hành Hội nghị COP 21 Christiana Figueres vui mừng khi Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu được thông qua, tại Le Bourget ngày 12/12/2015. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria, tại Trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ), ngày 27/1/2016. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lễ ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), ngày 22/4/2016. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 tại New York (Hoa Kỳ), ngày 22/4/2016 về Đại dương và Luật Biển. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 32 (ngày 20/9/1977). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lễ kéo cờ kết nạp Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ) ngày 20/9/1977. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thăm một cơ sở y tế điều trị bệnh Ebola tại Monrovia (Liberia) ngày 19/12/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại phiên họp của Nghị viện Châu Âu về người di cư tại Brussels, Bỉ, ngày 27/5/2015. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những người lính Malaysia thuộc lực lượng của Liên hợp quốc chăm sóc trẻ em tại một trại trẻ mồ côi ở Bắc Mogadishu, Somalia (16/11/1993). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những người lính Malaysia thuộc lực lượng của Liên hợp quốc chăm sóc trẻ em tại một trại trẻ mồ côi ở Bắc Mogadishu, Somalia (16/11/1993). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng Thư ký thứ 7 của Liên hợp quốc Kofi Annan (1996 - 2006) là Tổng Thư ký xuất sắc nhất trong lịch sử Liên hợp quốc. Ông được nhận giải thưởng Nobel vì Hòa bình ngày 10/12/2001. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục