[Photo] Nhộn nhịp mua bán tại chợ nổi Ngã Năm lúc tờ mờ sáng
Chợ nổi Ngã Năm (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) nằm trên điểm giao cắt của năm nhánh sông giao thương quan trọng về Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị và Phụng Hiệp.
Chợ nổi Ngã Năm (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) nằm trên điểm giao cắt của năm nhánh sông giao thương quan trọng về Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị và Phụng Hiệp. Đây là một trong những chợ nổi lâu đời và sầm uất nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Xuồng ba lá chờ đưa khách đi chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Ghe xuồng họp chợ ken dài theo dòng sông. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Bán dứa Cầu Đúc (Hậu Giang) trên chợ nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Mua bán hàng nông sản. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Ghe bán thịt lợn trên chợ nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Móc giới thiệu những mặt hàng được bán trên ghe. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Mua bán hàng trên chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Sinh hoạt trên chợ nổi Ngã Năm thường nhộn nhịp nhất vào khoảng rạng sáng (3-4 giờ) cho đến 7-8 giờ thì thưa thớt dần. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cảnh mua bán hàng trên chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN)
Chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Khách du lịch tham quan chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: An Hiếu /TTXVN)
Quang cảnh chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Quang cảnh chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Quang cảnh chợ nổi Ngã Năm. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Hoạt động mua bán hàng hóa sôi nổi nhất vào lúc 4 giờ sáng. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Hoạt động mua bán hàng hóa sôi nổi nhất vào lúc 4 giờ sáng. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Hoạt động mua bán hàng hóa sôi nổi nhất vào lúc 4 giờ sáng. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển du lịch theo chiều sâu nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực, phấn đấu mỗi năm thu hút tám triệu lượt khách quốc tế và nội địa
Chợ cá bến Do (Quảng Ninh) còn được biết tới với tên "chợ lội" vì cảnh mua bán hết sức đặc biệt ở đây. Mọi người phải lội nước ra tận con thuyền neo đậu ở gần vịnh Hạ Long để thu gom hải sản.
Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, tháng 1/2015, toàn vùng đã thu hút 2,2 triệu khách du lịch, trong đó có 183.000 khách nước nước ngoài, doanh thu đạt trên 508 tỷ đồng.
Sóc Trăng là thành phố có nhiều chùa nhất Việt Nam với khoảng 50 chùa, nổi bật là Chùa Dơi, Chùa Đất Sét và Chùa Khléang với hàng nghìn khách hành hương hàng năm.