[Photo] Thời tiết giá rét, người nông dân tìm mọi cách 'cứu' hoa màu
Tăng sự quan tâm với đồng ruộng và tăng sự chăm chút cho cây trồng..., đó là những cách mà người nông dân ở ngoại thành Thủ đô “cứu” lấy rau màu trong những ngày thời tiết giá rét.
Lâm Phan - Hoàng Đạt
Đợt rét hại kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây rất nhiều khó khăn cho việc canh tác nông nghiệp tại các huyện ngoại thành Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Nhiều diện tích rau màu đã bị thiệt hại do không thể thích ứng trong điều kiện thời tiết lạnh giá và nhiệt độ giảm sâu. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Các loại cây rau như su hào, bắp cải, xà lách... sinh trưởng chậm hơn rất nhiều trong điều kiện thời tiết lạnh giá. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, những người nông dân phải tăng sự quan tâm với đồng ruộng như làm màng nilon để chống rét cho rau màu. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Ngoài ra, tăng sự chăm chút cho cây trồng là một trong những cách người nông dân ở ngoại thành Thủ đô “cứu” lấy rau màu trong những ngày giá rét. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều người nông dân đã dùng những tấm màng nilon dày, bọc lên những luống rau để bảo vệ rau khỏi rét hại và sương muối. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Bên cạnh đó, tưới kích rễ cho từng gốc rau cũng là một biện pháp thiết thực để đảm bảo sinh trưởng cho cây trồng. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Được biết, sau khi thực hiện những biện pháp “chống rét” nói trên, chi phí cho sản xuất các loại rau màu tăng lên đáng kể, trong khi giá bán không tăng được nhiều. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Ảnh hưởng của đợt rét hại kéo dài cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần lao động và quyết tâm “bám đồng, cứu rau” của bà con. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)
Bà Nguyễn Thị Thơ, người dân xã Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết chưa bao giờ thấy một đợt lạnh sâu và kéo dài như năm nay. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Hiện nay, giá rau xanh ở các chợ trên địa bàn Hà Nội đều tăng giá, trong đó nhiều loại rau ăn lá như bắp cải, rau muống, cải thảo,cải xanh… đều tăng gấp 2 lần so với các tháng bình thường trong năm.
Toàn thành phố hiện có khoảng hơn 13.000ha rau màu phục vụ Tết, sản lượng ước đạt trên 250.000 tấn với các loại rau gieo trồng phổ biến trong dịp Tết là dưa, hành lá, ớt, gừng, bắp cải, cà chua...
Từ đêm 22 đến ngày 24/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.
Do bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, nên từ ngày 23 đến 24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng; trời rét đậm, có nơi rét hại.
Để đối phó với thời tiết rét hại trong nhiều ngày, nông dân tại các huyện ngoại thành Hà Nội đã có nhiều biện pháp để bảo đảm rau màu sinh trưởng, giảm thiểu thiệt hại.