[Photo] Tuyên giáo góp phần quan trọng vào thắng lợi Cách mạng tháng 8
Ngay sau khi thành lập Đảng, trong suốt giai đoạn cách mạng 1930-1945, công tác tuyên giáo của Đảng giúp xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng là thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, vận động cách mạng, biến chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến. Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, sau cuộc míttinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngay sau khi thành lập, Đảng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thành lập Đảng và đường lối cách mạng của Đảng; qua đó đã làm dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. Hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính đã nổ ra quyết liệt trên nhiều tỉnh, thành phố, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng là thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, vận động cách mạng, biến chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến. Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc míttinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Đồng bào Sài Gòn tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 25/8/1945, hưởng ứng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám, năm 1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 1/6/1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong ra đời ở Nam Bộ. Đây là phong trào thanh niên hoạt động theo định hướng của Đảng, có vai trò tích cực trong quá trình vận động, tập hợp lực lượng thanh niên chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Nhân dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tham gia đánh chiếm đồn Ba Tơ, ngày 11/3/1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Báo Cờ Giải Phóng, Cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 2, ra ngày 26/8/1943. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Báo Việt Nam Độc lập (số đầu tiên được đánh số 101, ra ngày 1/8/1941) do Bác Hồ sáng lập để tuyên truyền giác ngộ cách mạng, biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, tinh thần dám xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Míttinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô), tháng 5/1938. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ ở nhiều tỉnh Nam bộ. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ là "những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Míttinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô), tháng 5/1938. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lễ thành lập Hội truyền bá Quốc ngữ, 5/1938, tại Hà Nội, với sự tham dự của các diễn giả Phan Thanh, Nguyễn Văn Tố, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Huyên... (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Báo Hồn Lao Động ra tháng 10/1934. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Báo Cờ Vô Sản, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 3, số đặc biệt, ra ngày 1/2/1931. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Báo Tranh Đấu, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 1, ra ngày 15/8/1930. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đảng bộ Khối các cơ quan TW chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.
'Các cơ quan thông tin tiếp tục tích cực với tinh thần báo chí cách mạng, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển vững mạnh khi tham gia vào hội nhập quốc tế.'
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng, tư cách đạo đức và tinh thần cống hiến của đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một tấm gương về trí tuệ, nhân cách và đạo đức mẫu mực.
Tuyên giáo là công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước-mở đường, đi cùng-phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Đảng.
Công tác tuyên giáo mà không tạo dựng được gì cho lý luận cách mạng thì khác nào một cây to rợp bóng mà cạn kiệt nhựa sống, trước sau gì cũng sẽ khô héo.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới" của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.