50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội ngày nay, những tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" như một dấu ấn không thể phai mờ về một giai đoạn lịch sử gian khó nhưng đầy hào hùng.
Bức Phù điêu “Bài ca Chiến thắng” của tác giả Nguyễn Đức Luận, cao 2,7m, rộng 3,7m, có điểm nhấn là hình ảnh đoàn quân chiến thắng, nhân dân các dân tộc Tây Bắc cầm cờ, hoa chào đón bộ đội Cụ Hồ.
Cao 1,8m rộng 1,5 m, Fauces de la Tierra khắc họa khuôn mặt của loài báo với với phần miệng rộng có hình dáng của một chiếc hang lớn, là cổ vật đóng vai trò vô cùng quan trọng của nền văn minh Olmec.
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ di dời nguyên trạng công trình ra khỏi khu vực giải tỏa, tìm địa điểm đặt và trưng bày nhằm lưu giữ một phần ký ức Hà Nội cách đây gần 4 thập kỷ.
Bình Định tạm dừng kế hoạch tạc bức phù điêu khổng lồ Lạc Long Quân-Âu Cơ vào vách núi Bà Hỏa tại thành phố Quy Nhơn để dành ngân sách ưu tiên cho việc giải phóng nút giao thông ở ngã năm Đống Đa.
Chùa Tam Chúc vô cùng đặc biệt với cảnh quan hùng vỹ, mặt hướng hồ, lưng tựa núi. Ngôi chùa do rất nhiều thợ thủ công lành nghề của Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo thi công.
Các nhà khảo cổ học Peru phát hiện một bức tường với các bức phù điêu có niên đại cách đây khoảng 3.800 năm tại khu di tích khảo cổ Vichama, một trong những thành phố của nền văn minh Caral.
Lễ cầu siêu và Khánh thành công trình tưởng niệm liệt sỹ Mặt trận 479 quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành có chiều cao 10,8m bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập dày 5mm, mặt trước bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh Thanh Hóa, hình cánh cung dài 76m.
Bảo vật quốc gia miêu tả cảnh Lạc Long Quân cùng văn võ bá quan xem hội đua thuyền, tái hiện sống động cảnh sinh hoạt thời đại Hùng Vương được chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ sơn son thếp vàng.
Bức phù điêu trên được tìm thấy tại đền Huaca de la Luna (Đền thờ thần Mặt Trăng), thuộc khu vực La Libertad, miền Bắc Peru, trên đó có chạm khắc 10 hình người chiều cao 1,6m.
Công trình được khởi công xây dựng tháng 9/2014, với điểm nhấn nổi bật là bức phù điêu khắc họa lại những hoạt động sinh hoạt đời thường và công tác của các cán bộ.
Sáng 12/2, tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Đài tưởng niệm kênh Nhà Lê.
Triển lãm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang giới thiệu 33 tác phẩm là các tranh sơn dầu, tượng, điêu khắc, phù điêu… do các họa sỹ thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện.
Tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm cao 7,9m, phía sau là phù điêu biểu tượng cây đa Tân Trào, phù điêu hai bên khắc họa cảnh sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tuyên Quang.
Giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Vĩnh Phúc quy hoạch xây dựng 13 tượng đài với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, trong đó giai đoạn một từ nay đến năm 2020 đầu tư 110 tỷ đồng.