Phu nhân Thủ tướng Malaysia thưởng thức nghệ thuật múa rối nước

Hai Phu nhân đã xem các tiết mục múa rồng, dàn nhạc bát âm, Lê Lợi trả gươm, nông nghiệp, đánh cáo bắt vịt, hầu đồng - vũ điệu tâm linh được những nghệ sỹ tài hoa trình diễn.
Phu nhân Thủ tướng Malaysia thưởng thức nghệ thuật múa rối nước ảnh 1Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail xem biểu diễn múa rối nước truyền thống tại Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 20/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Anwar Ibrahim, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail đã cùng thưởng thức chương trình múa rối nước tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (Trung tâm Múa rối nước Bông Sen - 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội).

Đại diện nhà hát đã giới thiệu với hai Phu nhân những nét chung về không gian trưng bày và lịch sử loại hình nghệ thuật dân gian múa rối nước. Các nghệ sỹ giới thiệu về nghệ thuật rối nước và cách làm con rối. Sau đó, hai Phu nhân đã thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật do các nghệ sỹ biểu diễn.

Trong buổi biểu diễn, thưởng thức các tiết mục trình diễn múa rối nước trong nền âm thanh kỳ ảo do các nghệ nhân chơi với nhạc cụ truyền thống và các bài ca chèo, Phu nhân Thủ tướng Malaysia được hiểu rõ hơn về múa rối nước - nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim]

Các nghệ nhân, nghệ sỹ lão làng đã trình diễn những tiết mục truyền thống, pha chút đương đại, gần gũi với nhịp sống mới.

Hai Phu nhân đã xem các tiết mục múa rồng, dàn nhạc bát âm, Lê Lợi trả gươm, nông nghiệp, đánh cáo bắt vịt, hầu đồng - vũ điệu tâm linh được những nghệ sỹ tài hoa trình diễn.

Phu nhân Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự ấn tượng về múa rối nước của Việt Nam khi thưởng thức các tiết mục được trình diễn. Bà bày tỏ hy vọng loại hình nghệ thuật này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển./.

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân đón Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân đón Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail nghe giới thiệu công việc tạo hình quân rối nước của các nghệ nhân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail nghe giới thiệu công việc tạo hình quân rối nước của các nghệ nhân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Múa rối nước là một đặc sản của văn hóa Việt, được sinh ra và lớn lên từ môi trường nước và đôi bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo tài tình của những người nghệ sỹ-nông dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Múa rối nước là một đặc sản của văn hóa Việt, được sinh ra và lớn lên từ môi trường nước và đôi bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo tài tình của những người nghệ sỹ-nông dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail xem biểu diễn múa rối nước truyền thống tại Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail xem biểu diễn múa rối nước truyền thống tại Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Múa rối nước là một đặc sản của văn hóa Việt, được sinh ra và lớn lên từ môi trường nước và đôi bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo tài tình của những người nghệ sỹ-nông dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Múa rối nước là một đặc sản của văn hóa Việt, được sinh ra và lớn lên từ môi trường nước và đôi bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo tài tình của những người nghệ sỹ-nông dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Múa rối nước là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam. Và vì thế, có thể nói rằng biết và hiểu về múa rối nước cũng chính là biết và hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Múa rối nước là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam. Và vì thế, có thể nói rằng biết và hiểu về múa rối nước cũng chính là biết và hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail ghi sổ lưu niệm tại Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Trung tâm múa rối nước Bông Sen, 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phu nhân Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail ghi sổ lưu niệm tại Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Trung tâm múa rối nước Bông Sen, 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục